“Cô gái xương thủy tinh” gặp gỡ sứ giả hòa bình LHQ

“Cô gái xương thủy tinh” Nguyễn Phương Anh đã trao đổi với ông Stevie Wonder- sứ giả hòa bình LHQ về hòa nhập cho người khuyết tật.
Từ ngày 23/9-27/9, “Cô gái xương thủy tinh” Nguyễn Phương Anh đã tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc về người khuyết tật tại New York (Mỹ). Trước đó, Nguyễn Phương Anh đã được Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) lựa chọn đại diện cho trẻ em khuyết tật Việt Nam tham gia sự kiện này.

Đặc biệt, bên lề khuôn khổ hội nghị, ngày 23/9, Nguyễn Phương Anh đã có dịp gặp gỡ với thần tượng âm nhạc thế giới Stevie Wonder- sứ giả hòa bình của Liên hợp quốc và cả hai đều mong muốn thúc đẩy sự hòa nhập cho trẻ khuyết tật.

Trong cuộc gặp gỡ này, ông Stevie Wonder nhấn mạnh đến tinh thần chung của hai người trong các cam kết phá vỡ các rào cản đối với người khuyết tật.

“Tôi mong muốn mọi người cùng tham gia vào thế giới của chúng tôi để có một thế giới hòa nhập. Không một ai đáng bị bỏ quên vì họ bị mù, bị một khuyết tật nào khác hoặc vì màu da. Chúng ta không cho phép sự khác biệt làm nguội lạnh những giấc mơ, giống như cô gái trẻ Phương Anh này đã không làm vậy,” ông Stevie Wonder nói.
 
Cũng với quan điểm của Stevie Wonder, Nguyễn Phương Anh thổ lộ: “Tôi muốn mọi người biết rằng chúng tôi, những người khuyết tật, cũng có những khả năng và mọi người cần nhìn vào khả năng của chúng tôi trước khi nhìn vào những khiếm khuyết.

Tôi sẽ luôn cố hết sức để lên tiếng dựa trên quan điểm của một người khuyết tật trẻ tuổi để tại các diễn đàn mà tôi tham gia”

Nguyễn Phương Anh sinh năm 1996 tại Hà Nội, cô mắc chứng bệnh xương thủy tinh nên phải ngồi xe lăn, không được vận động nhiều. Nguyễn Phương Anh nổi tiếng sau cuộc thi Tìm kiếm tài năng Việt Nam 2012 (Vietnam Got Talent 2012) và đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người bằng giọng hát và nghị lực của mình.

Năm 2013, Phương Anh được UNICEF chọn là một trong những gương mặt tiêu biểu cho trẻ em khuyết tật trên toàn thế giới.

Hiện tại, Nguyễn Phương Anh đang tham dự các hoạt động của Liên hợp quốc liên quan đến người khuyết tật tại New York như “Diễn đàn Hợp tác toàn cầu về trẻ khuyết tật”, “Thảo luận đối thoại về tiếng nói của người khuyết tật trong chương trình phát triển sau năm 2015” với các vai trò khác nhau như chủ tọa, đại biểu, dẫn chương trình và ca sỹ.

Hội nghị cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc về người khuyết tật là cơ hội để tăng cường cam kết quốc gia và quốc tế ở cấp cao nhất về việc hòa nhập người khuyết tật vào Chương trình phát triển sau năm 2015.

Trong các khuyến nghị chính của hội nghị, UNICEF khuyến khích các quốc gia chưa phê chuẩn Công ước về quyền của người khuyết tật và Công ước quốc tế về quyền trẻ em hãy phê chuẩn các công ước này. Hiện có 127 quốc gia và cộng đồng Châu Âu đã phê chuẩn Công ước về quyền của người khuyết tật./.

Hồng Kiều (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục