Cơ hội “giải tán Hạ viện” của Thủ tướng Abe ngày càng thu hẹp

Một số nghị sỹ đang chuẩn bị cho khả năng Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe giải tán Hạ viện vào mùa Thu, nhưng nhiều nghị sỹ khác không nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra sớm như vậy.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo tờ Japan Times của Nhật Bản, cơ hội giải tán Hạ viện để tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang ngày càng thu hẹp khi tỷ lệ ủng hộ dành cho nội các của ông đang giảm và dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona chủng mới (COVID-19) vẫn chưa được khống chế hoàn toàn.

Một số nghị sỹ đang chuẩn bị cho khả năng Thủ tướng Abe giải tán Hạ viện vào mùa Thu, nhưng nhiều nghị sỹ khác không nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra sớm như vậy.

Trong khi đó, các nhà quan sát cho rằng thậm chí Thủ tướng Abe sẽ không thể giải tán Hạ viện nếu một vụ bê bối khác nổ ra và làm giảm sự ủng hộ của công chúng đối với Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền.

Một nghị sỹ kỳ cựu của LDP, người gần đây đã có cuộc gặp với Thủ tướng Abe, nói rằng ông Abe "không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giải tán Hạ viện vào mùa Thu, hoặc khi Quốc hội bắt đầu kỳ họp thường niên vào tháng 1/2021."

Nghị sỹ này đã nói với một số nghị sỹ khác rằng họ cần bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc bầu cử vào mùa Thu này trong bối cảnh nhiệm kỳ 4 năm của tất cả các thành viên Hạ viện sẽ kết thúc vào ngày 21/10/2021.

Cuộc tổng tuyển cử sắp tới bắt đầu nổi lên như một chủ đề phổ biến giữa các chính trị gia ở cả phe cầm quyền và phe đối lập sau khi Thủ tướng Abe dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp vì dịch COVID-19 ở tất cả các tỉnh, thành hôm 25/5 vừa qua.

Một số nghị sỹ cho rằng có khả năng cuộc bầu cử này sẽ diễn ra vào mùa Thu bởi vì năm tới sẽ có nhiều sự kiện quan trọng và điều đó sẽ gây khó khăn cho việc giải tán Hạ viện.

[Nội các Nhật Bản thông qua ngân sách bổ sung lớn nhất lịch sử]

Trong số các sự kiện quan trọng đó có cuộc bầu cử Hội đồng Thành phố Tokyo. Sự kiện tiếp theo là các thế vận hội, dự kiến diễn ra tại Tokyo từ ngày 23/7/2021 đến ngày 8/8/2021 và Paralympics, từ ngày 24/8/2021 đến ngày 5/9/2021.

Đảng Công minh, đối tác của LDP trong liên minh cầm quyền hiện nay, đã khẳng định rõ ràng rằng họ không muốn cuộc bầu cử Hạ viện được tổ chức gần thời điểm diễn ra cuộc bầu cử Hội đồng thành phố Tokyo.

Tuy nhiên, nhiều nghị sỹ LDP không muốn Thủ tướng Abe giải tán Hạ viện vào mùa Thu này. Một đảng viên cấp cao của LDP nói: “Tình hình hiện tại sẽ không tốt cho một cuộc bầu cử."

Kết quả thăm dò dư luận do các phương tiện truyền thông đại chúng thực hiện cho thấy sự ủng hộ của công chúng đối với nội các của Thủ tướng Abe đang sụp giảm trong bối cảnh chưa có dấu hiệu nào cho thấy COVID-19 sẽ sớm kết thúc.

Sự tin tưởng của người dân vào chính quyền đã bị tổn hại nghiêm trọng do các vụ bê bối liên quan đến ông Hiromu Kurokawa, một công tố viên cao cấp của Tokyo đã phải từ chức vào tháng trước sau khi bị phát hiện chơi mạt chược ăn tiền với các nhà báo trong lúc ở nhà sau khi Thủ tướng Abe ban bố tình trạng khẩn cấp.

Trước đó không lâu, Chính phủ Nhật Bản đã kéo dài nhiệm kỳ của ông Kurokawa khi ông này đến tuổi nghỉ hưu bắt buộc bằng cách đột ngột thay đổi cách diễn giải của văn bản luật.

Sau vụ bê bối đó, chính quyền của Thủ tướng Abe đã buộc phải hủy một dự luật để tăng tuổi nghỉ hưu cho các công tố viên, vốn được coi là một biện pháp để biện minh cho việc gia hạn nhiệm kỳ của ông Kurokawa.

Cơ hội “giải tán Hạ viện” của Thủ tướng Abe ngày càng thu hẹp ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (phải) phát biểu tại một phiên họp của Hạ viện tại Tokyo. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Có vẻ như vào thời điểm này, không có nhân tố nào có thể giúp làm tăng sự ủng hộ của công chúng đối với chính quyền của Thủ tướng Abe.

Sau khi Paralympics bế mạc, Thủ tướng Abe sẽ kết thúc nhiệm kỳ Chủ tịch LDP vào cuối tháng 9/2021, một tháng trước khi nhiệm kỳ hiện nay của các hạ nghị sỹ kết thúc.

Nếu chờ đến thời điểm đó, Thủ tướng Abe sẽ còn rất ít cơ hội để giải tán Hạ viện và tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn. Hơn thế nữa, chính quyền Abe sẽ rơi vào một cuộc khủng hoảng mới nếu đại dịch không kết thúc và Olympic Tokyo bị hủy bỏ.

Trong trường hợp này, Thủ tướng Abe sẽ mất đi sự ủng hộ từ nhiều thành viên trong LDP. Khi đó, LDP có thể chuyển sang phương án bầu chủ tịch mới thay ông Abe và để nhà lãnh đạo mới giải tán Hạ viện.

Một thành viên cấp cao trong LDP thuộc phái đối lập với một nhân vật có quan hệ mật thiết với Thủ tướng Abe nói: "Chúng tôi dự đoán rằng Hạ viện sẽ bị giải thể sau cuộc bầu cử Chủ tịch LDP."

Một nhân tố khác có thể ảnh hưởng đến số phận của Thủ tướng Abe là diễn biến của vụ bê bối hối lộ liên quan đến cựu Bộ trưởng Tư pháp Katsuyuki Kawai thuộc LDP và bà Anri, vợ ông Kawai và cũng là một nghị sỹ của LDP.

Tùy thuộc vào kết quả của tiến trình điều tra, những lời kêu gọi đòi thay thế Thủ tướng Abe có thể sẽ gia tăng trong nội bộ LDP./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục