Cơ hội giới thiệu về Việt Nam cây lành, trái ngọt

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cho rằng Festival trái cây lần thứ nhất là cơ hội giới thiệu đất nước Việt Nam cây lành, trái ngọt.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định Festival trái cây Việt Nam lần thứnhất - sự kiện kinh tế, văn hóa-xã hội-du lịch trọng điểm của quốc gia năm 2010nhằm quảng bá thương hiệu trái cây Việt Nam, là thông điệp giới thiệu về đất nước Việt Nam thanh bình, cây lành, trái ngọt gửi đến bạn bè thếgiới.

Phát biểu tại lễ khai mạc festival tối 19/4, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chorằng festival khẳng định vai trò và hiệu quả mối liên kết bốn nhà trong khaithác tiềm năng, thế mạnh kinh tế vườn tại các vùng trọng điểm vườn cây đặc sảncủa cả nước.

Chủ tịch cũng nhắc nhở ban tổ chức festival và các cơquan hữu quan, các bộ ngành Trung ương phối hợp thực hiện tốt ba nhiệm vụ cấpbách. Đó là nhanh chóng quy hoạch các vùng trồng cây ăn trái chất lượng cao mangtính hàng hóa hướng tới xuất khẩu; khuyến khích nhà vườn liên kết với nhà khoahọc và các đối tác để thâm canh chiều sâu, nâng chất lượng trái cây đặc sản ViệtNam; các doanh nghiệp và nhà quản lý cần năng động trong kinh doanh, tiếp thị,xúc tiến thương mại để giải quyết đầu ra cho trái cây Việt Nam.

Với chủ đề “Trái cây Việt Nam thời kỳ hội nhập” và khẩu hiệu quảng bá “TiềnGiang mở hội, sông hóa rồng, cho cây lành trái ngọt,” Festival trái cây Việt Namlần thứ nhất hướng đến mục tiêu tôn vinh hình ảnh nông dân Việt Nam, nhà khoahọc, nhà quản lý và các doanh nghiệp... làm ra những giống cây tốt, trái ngonphục vụ tiêu dùng và xuất khẩu.

Hoạt động này góp phần quảng bá hình ảnh và năng lực cung ứng những sản phẩmtrái cây của Việt Nam đến thị trường trong nước và quốc tế.

Festival trái cây Việt Nam lần thứ nhất kéo dài trong 1 tuần (từ 19 đến 24/4)gồm ba cuộc hội thảo, 10 cuộc hội thi, nhiều hoạt động lễ hội mà trọng tâm là lễkhai mạc, bế mạc, lễ hội chợ nổi Cái Bè, lễ hội trái cây Satra-Hòa Khánh, lễ hộiẩm thực ba miền...

816 gian hàng của các doanh nghiệp và thành phần kinh tế đến từ khắp mọi miềnđất nước sẽ có mặt tại hội chợ-triển lãm trái cây và thành tựu khoa học côngnghệ phục vụ nông nghiệp.

Đặc biệt, Festival trái cây Việt Nam lần này đã thiết lập ba kỷ lục Việt Nam là“Tứ linh 1.000 năm thương nhớ Thăng Long” được kết bằng trái cây, rồng vẽ bằngnghệ thuật Graffiti dài 400m, bản đồ Việt Nam kết bằng trái cây lớn nhất từtrước đến nay./.

Minh Trí (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Sản xuất hương truyền thống ở Quảng Phú Cầu. (Ảnh: Thành Phương/TTXVN)

Giữ lửa làng nghề Tết Việt trong dòng chảy hiện đại

Nhịp sống hiện đại đã khiến những giá trị thủ công truyền thống dần bị lãng quên, nếu không có những nỗ lực gìn giữ đủ bền bỉ. Nhiều địa phương, các làng nghề đang tìm những hướng đi mới để giữ lửa nghề.