Colombia và Honduras kêu gọi các nước trong khu vực chống ma túy

Colombia và Honduras kêu gọi tổ chức hội nghị thượng đỉnh với sự tham dự của các nước trong Tam giác Bắc Trung Mỹ, Mỹ và Mexico để đẩy mạnh cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức và buôn lậu ma túy.
Colombia và Honduras kêu gọi các nước trong khu vực chống ma túy ảnh 1860kg cocaine bị thu giữ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 12/7, Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos và Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernández đã kêu gọi tổ chức hội nghị thượng đỉnh với sự tham dự của lãnh đạo các nước trong Tam giác Bắc Trung Mỹ, Mỹ và Mexico để đẩy mạnh cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức và buôn lậu ma túy.

Phát biểu sau khi tiếp người đồng cấp Honduras đang thăm chính thức Colombia, Tổng thống Juan Manuel Santos nhấn mạnh cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức và buôn lậu ma túy không thể thành công với nỗ lực riêng lẻ của một quốc gia.

Trong khi đó, Tổng thống Juan Orlando Hernández kêu gọi Mỹ “tiếp tục duy trì điều mà họ đã chấp nhận rằng đây là trách nhiệm phải chia sẻ nhưng không đồng đều."

[Colombia thu giữ một tấn cocaine đang trên đường tới châu Âu]

Theo số liệu của Liên hợp quốc, Colombia là nước có diện tích trồng lá coca, nguyên liệu tự nhiên để tinh chế thành cocaine, lớn nhất thế giới với 96.000ha và cũng là nhà sản xuất chất gây nghiện trên lớn nhất thế giới với sản lượng 646 tấn trong năm 2015 và phần lớn trong số này được chuyển tới Mỹ qua lãnh thổ các nước Trung Mỹ và Mexico.

Trong khi đó, các nước Tam giác Bắc Trung Mỹ (Honduras, El Salvador và Guatemala) đã có những kế hoạch an ninh chung để chống lại các băng đảng tội phạm có vũ trang hoạt động trong lãnh thổ các nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục