Carmen "made in Vietnam"

Công diễn vở ballet Carmen "made in Vietnam"

Vở “Carmen" này được biên đạo theo cách cảm, cách hiểu của người Việt nên có nhiều điểm mới và khác so với các phiên bản trước đây.
Mở màn cho hoạt động ballet ở Hà Nội trong năm 2010 sẽ là vở ballet “Carmen” của Đoàn múa Khám phá do thạc sĩ Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Giám đốc Nhà hát Thể nghiệm - Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội làm tổng đạo diễn kiêm biên đạo. Đây là lần thứ hai Tuyết Minh dàn dựng vở này. Cách đây 7 năm, chị cùng Nguyễn Hồng Phong đã dàn dựng "Carmen" đồng thời thể hiện luôn vai chính. Theo Tuyết Minh, vở ballet Carmen lần này là một phiên bản mới hoàn toàn, là một thể nghiệm mạnh bạo trong phương pháp biên đạo. “Carmen lần này được biên đạo theo cách cảm, cách hiểu của người Việt Nam nên chắc chắn sẽ có nhiều điểm mới và khác so với các phiên bản trước đây của các nhà biên đạo múa trên thế giới. Và, cũng cần nói rõ thêm rằng, chúng tôi không dàn dựng lại ballet Carmen mà chúng tôi sáng tác ballet Carmen,” Thạc sĩ Tuyết Minh cho biết. Những động tác múa trong vở ballet "Carmen" mới hoàn toàn do các nghệ sĩ Việt Nam sáng tác và thể hiện. Lần này, vai Carmen được giao cho Vũ Hương Giang, người lính Don José do Cao Chí Thành thể hiện và Nguyễn Văn Nam sẽ đảm nhận vai dũng sĩ đấu bò Escamillo… cùng tập thể nam nữ diễn viên Đoàn múa Khám phá. Vở diễn sẽ phối hợp các tác phẩm của nhà soạn nhạc nổi tiếng Bizet (từng được sử dụng trong vở nhạc kịch "Carmen" từ thế kỷ 19) và các tác phẩm của nhà soạn nhạc người Nga Rodion Shchedrin viết cho phiên bản ballet "Carmen." Đây cũng được xem là một điểm nhấn tạo nên sự khác biệt so với vở "Carmen" đã được công diễn trước kia. Đêm 17/3 tới, vở ballet "Carmen" sẽ chính thức công diễn một đêm duy nhất tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Vé được bán tại Nhà Hát Lớn và Cinematheque 22A Hai Bà Trưng, Hà Nội./.
“Carmen” là câu chuyện tình cuồng nhiệt và bi thảm của cô gái Digan, do nhà văn Merimee sáng tác vào năm 1845.

Kể từ khi ra đời đến nay, "Carmen" là nguồn cảm hứng của nhiều loại hình nghệ thuật như ballet, opera, phim truyện... Trong đó, vở opera "Carmen" do Georges Bizet sáng tác trở thành vở opera được yêu thích và trình diễn nhiều nhất trên thế giới.

Mai Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục