Cộng đồng các nước Đông Phi kêu gọi chấm dứt chiến sự ở Sudan

Thư ký điều hành của Cơ quan Liên chính phủ về phát triển khu vực Đông Phi (IGAD) Workneh Gebeyehu cho rằng cuộc xung đột đang diễn ra ở Sudan đã gây ra vô số đau khổ, với hàng trăm người thiệt mạng.
Cộng đồng các nước Đông Phi kêu gọi chấm dứt chiến sự ở Sudan ảnh 1Phân phát hàng viện trợ cho người tị nạn Sudan tại Koufroun, Cộng hòa Chad. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 12/6, Thư ký điều hành của Cơ quan Liên chính phủ về phát triển khu vực Đông Phi (IGAD) Workneh Gebeyehu đã kêu gọi các bên tham chiến ở Sudan chấm dứt chiến sự và giải quyết tình hình thông qua đối thoại.

Đưa ra lời kêu gọi trước Hội đồng thường kỳ lần thứ 14 quy tụ những người đứng đầu nhà nước và chính phủ của IGAD tại Djibouti, ông Gebeyehu nêu rõ: "IGAD vô cùng lo ngại về bạo lực ở Sudan và muốn nhấn mạnh rằng trong chiến tranh không có người chiến thắng thực sự. Để chấm dứt chiến sự, bạo lực và đổ máu trước tiên phải chấm dứt."

Ông cho biết thêm rằng những ảnh hưởng do một cuộc xung đột kéo dài ở Sudan đối với khu vực và thế giới nói chung là "không thể tưởng tượng được."

Ông Gebeyehu cũng nhấn mạnh rằng cuộc xung đột đang diễn ra ở Sudan đã gây ra vô số đau khổ, với hàng trăm người thiệt mạng và hàng nghìn người khác bị thương, bên cạnh hơn 1,4 triệu người phải sơ tán kể từ khi bắt đầu giao tranh hôm 15/4. 

Mặc dù ghi nhận những nỗ lực nhằm đình chỉ chiến sự ở Sudan thông qua lệnh ngừng bắn tạm thời đạt được vào ngày 20/5 và thỏa thuận ngừng bắn 24 giờ có hiệu lực từ 6 giờ sáng ngày 10/6, tuy nhiên  ông Gebeyehu vẫn cho rằng việc giao tranh tái bùng phát ở thủ đô Khartoum, một phần của khu vực Tây Darfur và tại thành phố El-Geneina ở khu vực Bắc Darfur cũng như các khu vực khác của Sudan là điều đáng lo ngại.

Ông khẳng định đối thoại là cơ hội để ngăn chặn thiệt hại thêm về nhân mạng và cho phép sơ tán an toàn những thường dân muốn thoát khỏi giao tranh.

Trong khi đó tại Kenya, Tổng thống nước này William Ruto cùng ngày thông báo sẽ nỗ lực tổ chức một cuộc gặp "mặt đối mặt" giữa các tướng lĩnh đang đối địch ở Sudan để chấm dứt xung đột tại nước này, sau khi một số lệnh ngừng bắn thất bại.

[Sudan: Không kích tiếp diễn sau khi lệnh ngừng bắn hết hiệu lực]

Giao tranh đã nổ ra ở Sudan kể từ giữa tháng 4 giữa quân đội do Tướng Abdel Fattah al-Burhan đứng đầu và Lực lượng Hỗ trợ nhanh (FSR) do Tướng Mohamed Hamdane Dagalo lãnh đạo.

Theo một tuyên bố do Phủ Tổng thống Kenya đưa ra, Tổng thống Ruto đã cam kết sẽ tổ chức gặp mặt trực tiếp giữa hai tướng lĩnh Sudan để tìm giải pháp lâu dài cho cuộc khủng hoảng.

Ông Ruto nhấn mạnh: "Trong 3 tuần tới, chúng tôi sẽ bắt đầu quá trình đối thoại toàn diện." Tổng thống Ruto cho biết thêm một hành lang nhân đạo cũng sẽ được thiết lập trong 15 ngày để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao viện trợ. 

Trước đó, tại một hội nghị thượng đỉnh được tổ chức ở Djibouti hôm 12/6, IGAD đã thông báo rằng Kenya sẽ chủ trì một cuộc họp của nhóm bộ tứ bao gồm Ethiopia, Somalia và Nam Sudan để giải quyết cuộc xung đột ở Sudan.

Theo dự thảo thông cáo của hội nghị trên do Tổng thống Ruto ban hành, các nhà lãnh đạo của bộ tứ này sẽ cố gắng sắp xếp một "cuộc gặp mặt trực tiếp" giữa Tướng al-Burhan và Tướng Dagalo tại một trong những thủ phủ của khu vực./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục