Công ty Aeon Việt Nam khai trương tại TP.Hồ Chí Minh

CEO của Aeon Group Motoya Okada đã bày tỏ niềm tin tưởng rằng, đến năm 2020, Aeon sẽ trở thành nhà bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam.
Tối 2/3, Công ty trách nhiệm hữu hạn Aeon Việt Nam, thuộc Tập đoàn Aeon NhậtBản, đã khai trương hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Motoya Okada, CEO của Aeon Group đã bày tỏ niềm tin tưởng rằng, đến năm2020, Aeon sẽ trở thành nhà bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam.

[Doanh nghiệp Nhật tạo làn sóng đầu tư mới vào VN]

Ông Okada đánh giá cao nền kinh tế đang phát triển và tiềm năng to lớn của thịtrường bán lẻ ở Việt Nam và nhận định rằng Việt Nam đang thu hút nhiều nhà đầutư nước ngoài, trong đó có nhiều doanh nhân đến từ Nhật Bản và sẽ là một trongnhững trọng tâm phát triển của châu Á.

Aeon cam kết sẽ xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với chính quyền và nhân dân địaphương; cam kết làm ăn lâu dài và tích cực góp phần vào việc phát triển kinhtế-xã hội tại Việt Nam.

Theo ông Nishitohge Yasuo, Tổng giám đốc Công ty Aeon Việt Nam, công ty này cóvốn điều lệ 101 triệu USD, vốn đầu tư 109 triệu USD.

Vào tháng 9/2012, công ty sẽ xây dựng một Trung tâm mua sắm Aeon-Tân Phú Celadontại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đến năm 2014, trung tâm này sẽ hoàn thành với cơ sở hạ tầng hiện đại, có tổngdiện tích sàn 77.000m2.

Tại trung tâm này, ngoài siêu thị tổng hợp, sẽ có khoảng 130 cửa hàng bán lẻchuyên ngành, trong đó 1/3 dành cho các thương hiệu nổi tiếng của Việt Nam, 1/3dành cho các thương hiệu của Nhật Bản và 1/3 còn lại dành cho các doanh nghiệpkhác trên thế giới.

Dự kiến đến năm 2020, Aeon sẽ xây dựng khoảng 20 trung tâm bán lẻ nữa tại cácvùng miền của Việt Nam.

Ông Nishitohge Yasuo cho biết, các trung tâm Aeon sẽ góp phần hiện đại hóa ngànhbán lẻ tại Việt Nam, thúc đẩy việc xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vào Nhật Bản,hỗ trợ các nhà cung cấp tại Việt Nam đưa ra những sản phẩm chất lượng cao. Đồngthời, công ty cũng sẽ chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chongành bán lẻ tại địa phương./.

Hà Huy Hiệp (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.