COVID-19: Canada điều chỉnh một số quy định xuất-nhập cảnh

Từ ngày 30/11, chính phủ Canada sẽ công nhận vaccine của Sinopharm, Sinovac và Covaxin để xác định xem khách nhập cảnh đã tiêm chủng đầy đủ hay chưa.
COVID-19: Canada điều chỉnh một số quy định xuất-nhập cảnh ảnh 1Hành khách đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại sân bay quốc tế Toronto ở Mississauga, Ontario (Canada), hồi đầu năm 2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, đối với công dân/thường trú nhân Canada đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 muốn ra nước ngoài trong các chuyến đi ngắn dưới 72 giờ, chính phủ Canada quyết định dỡ bỏ yêu cầu xét nghiệm COVID-19 trước khi khởi hành. Bộ trưởng Bộ Y tế Jean-Yves Duclos cho biết sự thay đổi này sẽ có hiệu lực vào ngày 30/11 tới.

Ngoài các loại vaccine đã được Bộ Y tế Canada phê duyệt, từ ngày 30/11 chính phủ liên bang cũng sẽ công nhận vaccine của Sinopharm, Sinovac và Covaxin để xác định xem khách nhập cảnh đã tiêm chủng đầy đủ hay chưa.

Chính phủ Canada cho biết những thay đổi trên đưa danh sách vaccine được nước này chấp thuận phù hợp với danh sách vaccine được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công nhận.

Kể từ ngày 15/1/2022, Canada cũng giảm miễn trừ cho những khách hiện được phép nhập cảnh vào Canada mà không tiêm phòng đầy đủ. Kể từ năm 2022, yêu cầu về vaccine sẽ áp dụng cho những người thực hiện chuyến đi để đoàn tụ với gia đình, sinh viên quốc tế từ 18 tuổi trở lên, các vận động viên chuyên nghiệp và nghiệp dư, và các nhà cung cấp dịch vụ thiết yếu nhất.

[Dịch COVID-19: Canada sẵn sàng siết chặt kiểm soát biên giới]

Điều này có nghĩa là nhân viên hỗ trợ vận động viên trong các giải đấu thể thao chuyên nghiệp như NHL và NBA sẽ không còn được miễn trừ yêu cầu tiêm chủng nữa, Bộ trưởng An ninh Công cộng Marco Mendicino cho biết Cơ quan Y tế Công cộng đang dựa vào thông tin từ nhiều nguồn và theo dõi các chỉ số như áp lực mà hệ thống chăm sóc sức khỏe của Canada phải đối mặt.

Ông Duclos cũng lưu ý rằng Canada có tỷ lệ tiêm chủng cao hơn Mỹ và số ca nhiễm COVID-19 mới thấp hơn.

Đảng Bảo thủ đối lập tại Canada, các nhóm doanh nghiệp và các nhà lập pháp Mỹ đã thúc giục Ottawa bãi bỏ quy định yêu cầu xét nghiệm PCR trước khi khởi hành đến Canada đối với hầu hết khách du lịch đã tiêm phòng.

Trong chuyến công du tới Washington tuần này, Thủ tướng Canada Justin Trudeau nói với các nhà lập pháp Mỹ rằng Canada sẽ có cách tiếp cận 3 giai đoạn để nới lỏng các yêu cầu xét nghiệm COVID-19 ở biên giới. Trước tiên sẽ nới lỏng các quy tắc cho công dân Canada, sau đó cho người Mỹ và cuối cùng là người từ tất cả các quốc gia khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục