Cử tri Nhật Bản bắt đầu bỏ phiếu bầu Hạ viện

Sáng 30/8, các cử tri Nhật Bản bắt đầu bỏ phiếu bầu Hạ viện mới. Đây được coi là sự kiện có thể tạo ra thay đổi lịch sử trên chính trường Nhật.
Sáng 30/8, các cử tri Nhật Bản đã bắt đầu đi bỏ phiếu để bầu ra Hạ viện mới gồm 480 thành viên. Đây là cuộc bầu cử được dư luận đánh giá có thể tạo ra sự thay đổi lịch sử trên chính trường Nhật Bản.

Tổng số 51.000 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc đã được mở cửa từ 7 giờ sáng (giờ địa phương) và dự kiến sẽ đóng cửa vào 8 giờ tối cùng ngày.

Theo Bộ Nội vụ và Bưu chính Nhật Bản, số cử tri đủ tư cách tham gia cuộc bầu cử lần này vào khoảng 104 triệu người, trong đó khoảng 10,94 triệu cử tri (tương đương 10,49%) đã đi bỏ phiếu sớm trong thời gian từ ngày 19 - 28/8.

Đây là lần đầu tiên số cử tri tham gia bỏ phiếu sớm cao nhất kể từ khi Nhật Bản áp dụng hệ thống bầu cử sớm đối với các cuộc bầu cử cấp quốc gia từ năm 2004.

Trong số 480 nghị sĩ Hạ viện được bầu lần này, 300 nghị sĩ sẽ được bầu theo hình thức tuyển cử khu vực một ghế và 180 nghị sĩ được bầu theo hình thức đại diện tỷ lệ. Mỗi cử tri sẽ được bỏ hai phiếu, một cho ứng cử viên tranh cử theo hình thức tuyển cử khu vực một ghế và một cho chính đảng hoặc nhóm chính trị theo hình thức đại diện tỷ lệ.

Theo danh sách ứng cử viên mà các đảng và nhóm chính trị đăng ký, có 1.374 ứng cử viên ra tranh cử trong cuộc bầu cử lần này; trong đó có 483 ứng cử viên tranh cử theo hình thức tuyển cử khu vực một ghế, 235 ứng cử viên tranh cử theo hình thức đại diện tỷ lệ và 653 ứng cử viên tranh cử theo cả hai hình thức trên.

Kết quả các cuộc thăm dò dư luận đều dự đoán Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) đối lập có thể giành thắng lợi lớn trước Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của Thủ tướng Taro Aso trong cuộc bầu lần này.

Nhiều khả năng DPJ sẽ có được hơn 300 ghế trong Hạ viện để giành quyền kiểm soát chính phủ sau cuộc bầu cử.

Dự kiến, kết quả bầu cử sẽ được công bố vào ngày 31/8./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục