Sự kiện này đánh dấu bước đi mới nhất trong quá trình quá độ sang dân chủ củaquốc gia nghèo khó này, sau giai đoạn Tướng Gnassingbe Eyadema cầm quyền 38 nămtừ năm 1967 đến khi qua đời năm 2005.
Sau đó, quân đội Togo đã đưa con trai ông này là Faure Gnassingbe lên làm Tổngthống. Ông Faure Gnassingbe thắng cử trong hai cuộc bầu cử năm 2005 và 2010,nhưng phe đối lập cáo buộc các cuộc bầu cử này là "không trung thực."
Cuộc bầu cử lần này sẽ bầu 91 ghế Quốc hội và là cuộc bầu cử lập pháp đầu tiên ởTogo kể từ năm 2007, thời điểm đảng của ông Gnassingbe đã giành được 50/81 ghếQuốc hội.
Theo nhận định, cuộc bầu cử chủ yếu là sự cạnh tranh giữa đảng Liên minh Cộnghòa (UNIR) cầm quyền của Tổng thống Gnassingbe với các liên minh đối lập là "Hãycứu lấy Togo" và "Cầu vồng."
Cuộc bầu cử đã được lên kế hoạch tổ chức vào tháng 10/2012, nhưng phải trì hoãndo hàng loạt các cuộc phản đối của "Hãy cứu lấy Togo" - liên minh giữa đảng đốilập và các nhóm dân sự, đòi cải cách chế độ bầu cử.
Để giám sát cuộc bầu cử đang diễn ra, tổ chức Cộng đồng kinh tế các nước Tây Phi(ECOWAS) đã triển khai 80 quan sát viên và Liên minh châu Phi cử 32 quan sátviên./.