Cửa khẩu quốc tế đường bộ-đường sông Vĩnh Xương chính thức hoạt động

Cặp cửa khẩu Vĩnh Xương-Kaorm Samnor nằm bên bờ sông Mekong, một trong những con sông lớn của thế giới, là điểm kết nối giao thương giữa An Giang-Kandal nói riêng và Việt Nam-Campuchia nói chung.
Cửa khẩu quốc tế đường bộ-đường sông Vĩnh Xương chính thức hoạt động ảnh 1Đại biểu thực hiện nghi thức đưa cửa khẩu quốc tế đường bộ và đường sông Vĩnh Xương vào hoạt động. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Sáng 23/2, tại Khu thương mại Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang và tỉnh Kandal (Vương quốc Campuchia) phối hợp tổ chức Lễ công bố khai trương mở mới Cửa khẩu quốc tế đường bộ Vĩnh Xương và hợp nhất với Cửa khẩu quốc tế đường sông Vĩnh Xương thành Cửa khẩu quốc tế đường bộ và đường sông Vĩnh Xương.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã công bố Nghị quyết số 146/NQ-CP về việc mở Cửa khẩu quốc tế đường bộ Vĩnh Xương và hợp nhất với Cửa khẩu quốc tế đường sông Vĩnh Xương thành Cửa khẩu quốc tế đường bộ và đường sông Vĩnh Xương.

Ông Huỳnh Công Huấn, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh An Giang, cho biết cặp cửa khẩu Vĩnh Xương-Kaorm Samnor nằm bên bờ sông Mekong, một trong những con sông lớn của thế giới, điểm kết nối giao thương giữa An Giang-Kandal nói riêng và Việt Nam-Campuchia nói chung.

[An Giang: Mở mới cửa khẩu quốc tế đường bộ Vĩnh Xương]

Năm 1995, cửa khẩu Vĩnh Xương-Kaorm Samnor được phía Việt Nam công nhận là cửa khẩu quốc tế đường sông, đến năm 2001, được phía Campuchia công nhận là cửa khẩu quốc tế.

Theo Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh An Giang, việc chính thức đưa vào sử dụng cặp cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương-Kaorm Samnor cả đường bộ lẫn đường sông là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu cho sự khởi đầu mới trong quan hệ hữu nghị hợp tác cùng phát triển của hai nước nói chung và của hai tỉnh nói riêng.

Với vị trí địa lý thuận lợi cả đường sông lẫn đường bộ, người dân hai bên biên giới chung sống hòa thuận, giúp đỡ lẫn nhau, cùng sự quan tâm của Chính phủ hai nước, chính quyền địa phương hai bên, cửa khẩu Vĩnh Xương-Kaorm Samnor dần hình thành và phát triển.

Cửa khẩu quốc tế đường bộ-đường sông Vĩnh Xương chính thức hoạt động ảnh 2Cửa khẩu quốc tế đường bộ Vĩnh Xương được công nhận và hợp nhất với cửa khẩu quốc tế đường sông Vĩnh Xương thành cửa khẩu quốc tế đường bộ và đường sông Vĩnh Xương, tỉnh An Giang. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Năm 2010, kim ngạch xuất, nhập khẩu qua cửa khẩu Vĩnh Xương-Kaorm Samnor đạt khoảng 500 triệu USD.

Đến năm 2022, kim ngạch xuất, nhập khẩu khẩu qua cửa khẩu Vĩnh Xương-Kaorm Samnor đạt gần 700 triệu USD.

Số người xuất nhập cảnh, qua lại biên giới tăng từng năm và đạt gần 300.000 lượt vào năm 2022, trong đó có nhiều du khách quốc tế đến từ các quốc gia trên thế giới.

Ngoài ra, cửa khẩu Vĩnh Xương-Kaorm Samnor còn tiếp nhận nhiều tàu du lịch chất lượng cao, tàu vận tải hàng hóa tải trọng lớn theo phương thức vận tải đường sông.

Việc mở Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương-Kaorm Samnor là tiền đề quan trọng để hai bên tiến hành quy hoạch, thu hút đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, nghiên cứu cơ chế, chính sách phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất, nhập khẩu, thúc đẩy hợp tác, phát triển toàn diện trên các lĩnh vực đầu tư, kinh tế biên mậu, giao thông vận tải liên vận, du lịch... đem lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp hai nước, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tếxã hội của hai tỉnh, đặc biệt là các địa phương ở khu vực biên giới theo chủ trương chung của lãnh đạo cấp cao hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục