Cuba thông qua điều chỉnh Kế hoạch Kinh tế do COVID-19

Bộ trưởng Kinh tế Cuba Alejandro Gil nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ hàng xuất khẩu, ưu tiên sản xuất trong nước mặt hàng thực phẩm, thuốc men và đồ vệ sinh.
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại La Habana, Cuba, ngày 23/3. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại La Habana, Cuba, ngày 23/3. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hội đồng Bộ trưởng Cuba ngày 4/5 đã phê duyệt chương trình điều chỉnh Kế hoạch Kinh tế năm 2020 của nước này cũng như các chỉ dẫn cho việc chuẩn bị Kế hoạch và ngân sách cho năm 2021.

Theo phóng viên TTXVN thường trú tại La Habana, tại cuộc họp dưới sự chủ trì của Chủ tịch nước Miguel Diaz-Canel và Thủ tướng Manuel Marrero, Hội đồng Bộ trưởng Cuba đã đưa ra các đề xuất hành động để đối phó một cách có tổ chức với những tác động do đại dịch COVID-19 với nền kinh tế đảo quốc Caribe, đưa ra mục tiêu cụ thể hơn trong việc điều hành đất nước và tạo điều kiện cho sự phục hồi nền kinh tế sau đại dịch.

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Kinh tế Cuba Alejandro Gil nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ hàng xuất khẩu, ưu tiên sản xuất trong nước mặt hàng thực phẩm, thuốc men và đồ vệ sinh.

Bộ trưởng Cuba đề xuất, trước tác động của đại dịch, cần phải tăng cường các biện pháp tiết kiệm "nhiều nhất có thể" tài nguyên các loại chứ không chỉ năng lượng, cũng như không đình chỉ hoạt động sản xuất hay kinh doanh những mặt hàng cơ bản.

[Cuba gửi y bác sỹ tới Italy giúp chống dịch COVID-19]

Bộ trưởng Gil cũng thừa nhận nền kinh tế đất nước, với nguồn thu ngoại tệ lớn thứ 2 là du lịch bị "tê liệt," sẽ không thể tiếp tục hoạt động bình thường. Tuy nhiên, ông khẳng định chính phủ sẽ cố gắng "đảm bảo sức sống của đất nước, thực phẩm cho nhân dân và tác động kinh tế sẽ bị hạn chế với chi phí xã hội thấp nhất có thể."

Cũng theo kế hoạch điều chỉnh này, chính phủ Cuba sẽ không tiến hành các dự án đầu tư mới và ngừng những dự án sắp bắt đầu.

Liên quan đến Kế hoạch Kinh tế và Ngân sách nhà nước nam 2021, người đứng đầu Bộ Kinh tế Cuba nhấn mạnh những chỉ dẫn cho kế hoạch là sự tiếp nối các biện pháp đã được đưa ra trong năm nay, ưu tiên xuất khẩu và sản xuất trong nước.

Ngành mía đường, liên kết sản xuất giữa khu vực nhà nước và ngoài quốc doanh và đầu tư nước ngoài, cũng như đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược, nằm trong số những ưu tiên nói trên.

Hội đồng Bộ trưởng Cuba trong cuộc họp cũng đề cập đến những tác động khác của dịch COVID-19 đối với các lĩnh vực khác của Cuba như văn hóa, việc làm, thương mại điện tử, quy hoạch đô thị và đầu tư nước ngoài.

Tính tới thời điểm hiện tại, Cuba ghi nhận 1.685 ca mắc COVID-19, trong đó có 69 ca tử vong, con số thấp đáng kể so với các nước láng giềng cùng khu vực.

Tuy nhiên, với việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh, ngành du lịch, nguồn thu ngoại tệ thứ 2 của đảo quốc Caribe đang phải đóng cửa, với ước tính thất thu 3,3 tỷ USD theo số liệu của năm 2018.

Dịch COVID-19 cũng gây ảnh hưởng tới toàn bộ lĩnh vực kinh tế tư nhân mới nổi của Cuba, chiếm 13,8% lực lượng lao động của đất nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục