Cuộc chiến vì ngôi đầu

Trước trận Chile-Thụy Sĩ: Cuộc chiến vì ngôi đầu

Cùng có được ba điểm sau trận đầu tại World Cup 2010, cả Chile và Thụy Sĩ đang có quyết tâm rất cao để giành lấy vị trí nhất bảng.
Cùng có được ba điểm sau trận đầu tại World Cup 2010, cả Chile và Thụy Sĩ đang có quyết tâm rất cao để giành lấy vị trí nhất bảng trong cuộc đối đầu này.

Chiến thắng đầy ngỡ ngàng của "đồng hồ" Thụy Sĩ trước "bò tót" Tây Ban Nha và việc Chile vượt qua Honduras với cùng tỷ số 1-0, đã vô tình đẩy Tây Ban Nha, một ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch, vào thế khó trên con đường chinh phục Cúp vàng.

Sức mạnh của Thụy Sĩ chính là hàng phòng ngự với thành tích giữ sạch lưới nhà trong 490 phút tại World Cup (kể từ năm 2006). Tuy nhiên, chắc chắn sự gắn kết của tuyến sau của Thụy Sĩ tại trận tới gặp Chile sẽ lỏng lẻo hơn rất nhiều do thiếu vắng cầu thủ trụ cột Philippe Senderos bị chấn thương.

Phát biểu trước trận đấu, tiền đạo Blaise Nkufo của Thụy Sĩ nói: "Không ai có thể nghĩ rằng chúng tôi sẽ đánh bại Tây Ban Nha. Nhưng Thụy Sĩ đã làm được và chúng tôi phải quên chiến thắng này. Không được phép bị ru ngủ trong vầng hào quang và cần tập trung cho trận đấu tới."

Trong khi đó, bên kia chiến tuyến, tiền vệ Jean Beausejour, người đã ghi bàn thắng duy nhất trong trận Chile-Hondurs, khẳng định đội bóng của anh sẽ phải thay đổi lối chơi trong trận gặp Thụy Sĩ tới.

Anh nói: "Honduras buộc chúng tôi phải giành chiến thắng. Song, đấu với đại diện tới từ Trung-Tây Âu với thiên hướng phòng ngự phản công này, Chile phải điều chỉnh lối chơi. Đây chắc chắn sẽ là trận đấu giữa hai đối thủ ngang sức ngang tài."/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục