Cuộc đua mạng di động 3G tăng nhiệt lên 3,5G

Bên cạnh cước 3G trên di động 40.000 đồng/tháng, người dùng còn hứng khởi hơn khi có mạng di động 3,5G với công nghệ HSPA+.
Chủ yếu dùng điện thoại để check email, lướt web, chơi Facebook… nhưng chiphí của anh Tuấn (một nhân viên bán hàng tại Hà Nội) thường ở mức cả trăm nghìnđồng/tháng chỉ riêng cho 3G.

Chiếc smartphone mà anh sử dụng thường tự động download một lưu lượng khôngnhỏ hình ảnh mà người chủ không kiểm soát được.

Vấn đề này không chỉ anh Tuấn gặp phải mà nhiều người bạn của anh cũng nhưhàng triệu khách hàng dùng di động khác cũng ở trong tình trạng tương tự. Khôngkiểm soát được cước 3G trên di động, họ thường xuyên phải trả một khoản cước khálớn cho dịch vụ này mà chưa có cách hữu hiệu để kiểm soát chi phí ở mức hợp lý.

Đến tháng 10/2011, mọi việc đã thay đổi khi MobiFone tung ra gói cước có tênMIU. Theo đó, mức cước 3G cho dịch vụ Mobile Internet tối đa mà anh phải trảhàng tháng là 60.000 đồng/tháng mà không giới hạn lưu lượng. Đây cũng là góicước Mobile Internet không giới hạn, có giá rẻ tối đa, lần đầu tiên xuất hiệntrên thị trường.

Cũng kể từ thời điểm này, các mạng di động khác như VinaPhone, Viettel cũnglần lượt tung ra các gói cước tương tự. Cước tối đa hàng tháng của gói MobileInternet cũng dần giảm xuống còn 40.000 đồng/tháng. Riêng với MobiFone, kháchhàng không phải trả phí thuê bao 3G hàng tháng nên 40.000 đồng là mức tối đathực sự mà người dùng phải trả.

Theo nhận định của các chuyên gia về viễn thông, sau cuộc đua 3G với USB, cácmạng di động lớn đã chuyển sang Mobile Internet trên điện thoại và MobiFone làngười tiên phong. Việc tung ra gói cước Mobile Internet không giới hạn với giárẻ đã mở ra một cơ hội mới cho những người dùng di động và kích cầu cho thịtrường tiềm năng này.

Ông Đinh Việt Hưng, Trưởng phòng Giá cước Tiếp thị MobiFone chia sẻ: “Theonghiên cứu của chúng tôi, đại đa số khách hàng có nhu cầu sử dụng MobileInternet dưới 50.000 đồng/tháng. Vì thế, việc đưa ra gói cước không giới hạn lưulượng có mức tối đa 40.000 đồng/tháng sẽ giúp cho khách hàng yên tâm sử dụngthoải mái 3G trên di động mà không phải lo lắng về việc vượt mức chi phí. Đâycũng là một biện pháp giúp kích thích nhu cầu 3G trên di động."

Bên cạnh việc kích thích mạnh mẽ nhu cầu 3G giá rẻ, hãng di động này còn tăngmạnh lưu lượng cho các gói Mobile Internet khác nhưng vẫn giữ nguyên cước. Cụthể, gói M50 tăng từ 350 Mb lên 550 Mb; gói M70 tăng từ 600 Mb lên 800 Mb; góiM100 tăng từ 1Gb lên 1,2 Gb; gói D30 tăng từ 1,5 Gb lên 1,7 Gb.

Trước đó, từ khi mới cung cấp dịch vụ 3G, nhà mạng này đã nổi tiếng với cácchương trình kích cầu 3G từ tung các chương trình khuyến mại liên hoàn đến việctiến hành nhiều chương trình quảng bá 3G quy mô lớn trên toàn quốc.

Bên cạnh đó, kể từ 12/4, thị trường 3G đón thêm một làn sóng mới với việcMobiFone trở thành mạng di động đầu tiên áp dụng công nghệ HSPA+ (tương đương3,5G) trên toàn hệ thống, kèm theo việc hoàn tất lắp thêm 3.000 trạm 3G trêntoàn quốc, dung lượng phục vụ tăng 4 lần.

Ông Nguyễn Đăng Nguyên, Phó tổng giám đốc MobiFone cho biết thêm, bên cạnhviệc áp dụng công nghệ mới, mạng này sẽ nâng cấp các phiên bản dịch vụ giá trịgia tăng, cho ra đời nhiều gói cước mới với Blackberry, FastConnect và tìm kiếmthêm các đối tác quốc tế để phát triển các dịch vụ mới, lạ, chất lượng cao phụcvụ khách hàng.

Theo nhận định của các chuyên gia về viễn thông, thị trường 3G sẽ có thêm cáccú hích sau gói cước không giới hạn giá rẻ, kèm việc áp dụng 3,5G của MobiFone.“Chất lượng dịch vụ, công nghệ 3,5G sẽ là cuộc đua tiếp theo của các mạng diđộng”, Giám đốc một công ty dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng di động tại HàNội nhận xét./.

Nguyễn Tuấn Hải (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục