Cuộc thi Eurovision 2023 sẽ được tổ chức tại quê hương "The Beatles"

Công ty truyền thông BBC chính thức lựa chọn thành phố Liverpool của Anh để tổ chức Cuộc thi Eurovision 2023 thay cho quốc gia được chỉ định trước đó là Ukraine, hiện đang trong tình trạng bất ổn.
Cuộc thi Eurovision 2023 sẽ được tổ chức tại quê hương "The Beatles" ảnh 1 Cuộc thi ca khúc truyền hình châu Âu Eurovision 2023 sẽ được tổ chức tại Anh. (Nguồn: wral.com)

Thành phố Liverpool của nước Anh- quê hương của nhóm nhạc nổi tiếng thế giới "The Beatles" sẽ đăng cai tổ chức Cuộc thi ca khúc truyền hình châu Âu Eurovision lần thứ 67, dự kiến diễn ra ngày 13/5/2023.

Người dẫn chương trình Eurovision, ông Graham Norton thuộc đơn vị tổ chức sự kiện là Công ty truyền thông BBC đã chính thức thông báo như trên ngày 7/10.

Thủ tướng Anh Liz Truss đã hoan nghênh lựa chọn của BBC. Theo bà, với di sản âm nhạc đáng tự hào, Liverpool hứa hẹn sẽ mang đến một chương trình khó quên.

[Anh sẽ thay Ukraine tổ chức cuộc thi hát Eurovision 2023]

Tại Eurovision 2022 diễn ra ở Turin, Italy, nhóm nhạc Kalush của Ukraine giành chiến thắng.

Theo truyền thống, quốc gia có đại diện giành ngôi vị quán quân tại Eurovision sẽ đăng cai tổ chức cuộc thi vào năm sau đó.

Tuy nhiên, do tình hình bất ổn tại Ukraine, tháng 7/2022, Liên minh phát thanh truyền hình châu Âu đã công bố sự kiện năm tới sẽ diễn ra tại Anh, quê hương của á quân Sam Ryder.

Lần gần nhất sự kiện âm nhạc này được tổ chức tại Anh là năm 1998./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục