Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Italy Giulio Terzi, đang có chuyến công du đếnIndonesia, hoan nghênh nhà cầm quyền Somalia đã có “một nỗ lực ngoại giao mạnhmẽ” để cướp biển phóng thích 18 thủy thủ tàu Enrico Ievoli gồm sáu người Italy,năm người Ukraine và bảy người Ấn Độ.
[Cướp biển tấn công tàu của Italy ngoài khơi Oman]
Ông Terzi cung cấp rất ít thông tin về vụ phóng thích tàu cùng thủy thủ đoàn nóitrên và cũng không cho biết liệu bọn cướp biển có được trả khoản tiền chuộc nàokhông, mà chỉ nói rằng con tàu hiện ở vùng biển ngoài khơi của Somalia.
Trong khi đó, hãng tin ANSA cho hay, lực lượng vũ trang Italy đang hộ tống tàuEnrico Ievoli về nước, đồng thời có tin toàn bộ thủy thủ đoàn hiện trong tìnhtrạng sức khỏe tốt và số hàng hóa trên tàu vẫn không bị suy suyển.
Tàu Enrico Ievoli, có tải trọng 16.631 tấn và thuộc sở hữu của công ty hàng hảiMarnavi đóng ở Naples, Italy, bị bắt cóc vào ngày 27/12/2011 tại vùng biển gầnOman khi chiếc tàu này đang chở hàngnatri hydroxit từ Các Tiểu vương quốc ArậpThống nhất (UAE) đến Địa Trung Hải.
Lâu nay, các khoản tiền chuộc trả cho bọn cướp biển để chúng phóng thích nhữngchiếc tàu chở dầu bị bắt cóc thường lên đến hàng triệu USD.
Đường bờ biển khá dài của Somalia được coi là thiên đường lý tưởng của các nhómcướp biển chuyên thực hiện những vụ bắt cóc đối với tàu thuyền chở hàng đi ngangqua vùng biển ở Đông Phi và biển Arập./.