Cướp biển thả tàu chở dầu Hy Lạp tại Vịnh Guinea

Ngày 30/8, cướp biển đã thả tàu chở dầu của Hy Lạp ngoài khơi khu vực Togo sau khi tấn công và cướp đi 3.000 tấn nhiên liệu.
Ngày 30/8 cướp biển đã thả tàu chở dầu của Hy Lạp ngoài khơi khu vực Togo sau khi tấn công và cướp đi 3.000 tấn nhiên liệu, phá hủy hệ thống liên lạc và các trang thiết bị khác.

Tàu chở dầu trên mang tên MT Energy Centurion hoạt động dưới sự điều hành của Công ty Golden Energy Management có trụ sở tại Athen của Hy Lạp, đã bị cướp biển tấn công khi đang neo đậu ngoài khơi cách thủ đô Lome của Logo 17 hải lý vào ngày 28/8. Khi bị tấn công, trên tàu có 23 thủy thủ người Nga, và đang vận chuyển khoảng 56.000 tấn xăng.

Theo thông tin từ một nhân viên điều hành tàu, ngoài việc cướp dầu, cướp biển còn lấy đi nhiều đồ trang sức, tiền bạc của các thủy thủ song hiện tất cả các thủy thủ đều trong tình trạng sức khỏe tốt không ai bị thương.

Phát ngôn viên Quân đội Nigeria Kabir Aliyu khẳng định đã xác định được vị trí con tàu trên vùng biển nhưng khi các tàu chống cướp biển tới thì các tên tội phạm đã lẩn trốn. Hiện nay, lực lượng an ninh hàng hải sẽ tiếp tục tiến hành các biện pháp điều tra diện rộng để sớm xử lý vụ việc trên.

Vịnh Guinea hiện là nơi có trữ lượng dầu, ca cao, kim loại lớn và đây cũng là cây cầu quan trọng nối hàng chục quốc gia chạy từ miền Tây Bắc Guinea tới phía Nam Angola, bao gồm Nigeria, Ghana và Cote d'Ivoire. Theo thống kê từ trang web thuộc Cơ quan Hàng hải Quốc tế (IMB),  tính từ tháng 1/2012 đến nay có tới 8 vụ cướp đã xảy ra ngoài khơi Togo./.

Thạch Thảo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục