Cứu hộ tàu cá gặp nạn trên vùng biển quần đảo Trường Sa

Ngày 31/7, tàu cá mang số hiệu Qng 96318-TS chở 12 thuyền viên khi hành nghề lặn ở vùng biển quần đảo Trường Sa đã bất ngờ bị hỏng máy, thả trôi tự do.
Cứu hộ tàu cá gặp nạn trên vùng biển quần đảo Trường Sa ảnh 1(Ảnh minh họa: Trần Tĩnh/TTXVN)

Ngày 2/8, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi cho hay, tàu cá mang số hiệu Qng 96318-TS do ông Võ Minh Vương, trú xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) làm chủ kiêm thuyền trưởng khi hành nghề lặn ở vùng biển quần đảo Trường Sa đã bất ngờ bị hỏng máy, thả trôi tự do. Trên tàu có 12 thuyền viên.

Nhận được đề nghị cứu hộ của gia đình chủ tàu Qng 96318-TS, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã duy trì thông tin liên lạc với tàu bị nạn và kêu gọi các tàu thuyền đang hoạt động ở gần khu vực này đến ứng cứu.

Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi đã có Công văn số đề nghị, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Lý Sơn chỉ đạo Nghiệp đoàn Nghề cá của địa phương tổ chức huy động các tổ, đội đoàn kết đánh bắt cá trên biển tiến hành biện pháp hỗ trợ kịp thời.

Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xem xét, chỉ đạo cơ quan chức năng có biện pháp cứu hộ tàu cá Qng 96318-TS kịp thời.

Trước đó, ngày 9/7, tàu cá Qng 96318-TS, công suất 409 CV xuất bến tại Trạm kiểm soát biên phòng An Vĩnh, Đồn Biên phòng Lý Sơn đi hành nghề lặn ở vùng biển quần đảo Hoàng Sa.

Đến 19 giờ ngày 31/7/2019, khi đang trên đường chạy vào đất liền, tàu bị hỏng máy, thả trôi tự do tại vị trí cách mũi Đại Lãnh khoảng 270 hải lý về hướng Đông Bắc và cách Song Tử Tây khoảng 150 hải lý về hướng Tây Bắc, với tốc độ 2 hải lý/giờ theo hướng 110 độ. Khu vực tàu gặp nạn đang có sóng to, gió lớn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục