Cứu kịp thời hai người bị tai nạn lao động nguy kịch trên biển

Nhờ được cấp cứu kịp thời, cả hai nạn nhân đều đã vượt qua cơn nguy kịch, tính mạng được bảo toàn và được chuyển vào bệnh viện để tiếp tục điều trị.
Cứu kịp thời hai người bị tai nạn lao động nguy kịch trên biển ảnh 1Nhân viên tàu SAR 412 dùng canô tiếp cận tàu cá ứng cứu một thuyền viên gặp nạn. (Ảnh: TTXVN phát)

Hồi 17 giờ 38 phút, ngày 4/7, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Trung tâm) nhận được thông tin báo nạn từ thuyền viên tàu BĐ 98559 TS, cho biết trên tàu vừa xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng khiến Thuyền trưởng Võ Văn Trung (41 tuổi, thường trú tại phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) bị dập nát cánh tay phải, mất nhiều máu, bất tỉnh, yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp.

Vị trí của tàu cách đảo Tri Tôn, quần đảo Hoàng Sa 20 hải lý về hướng Đông Nam.

Trung tâm đã phối hợp với Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng, Trung tâm Cấp cứu y tế Đà Nẵng tư vấn y tế sơ cứu cho nạn nhân và hướng dẫn hải trình nhanh nhất để tàu chạy về bờ.

[Bệnh xá đảo Song Tử Tây kịp thời cấp cứu ngư dân bị đột quỵ não]

Lúc 18 giờ 56 phút ngày 4/7, trước tình trạng nguy kịch của nạn nhân, nếu không được cấp cứu kịp thời có thể dẫn đến tử vong, Trung tâm đã lập tức điều động tàu SAR412 khẩn trương rời cầu thực hiện nhiệm vụ cứu nạn thuyền viên tàu BĐ 98559 TS cùng đi theo tàu có ê kíp y bác sỹ của Trung tâm Cấp cứu thành phố Đà Nẵng.

Đến 3 giờ 30 phút ngày 5/7, tàu SAR412 đã tiếp cận tàu BĐ 98559 TS, êkíp y bác sỹ cùng nhân viên cứu nạn lập tức được triển khai để thực hiện cấp cứu tại chỗ cho nạn nhân, sau đó chuyển lên tàu SAR 412 để chăm sóc y tế và khẩn trương đưa về bờ.

Cùng ngày, lúc 3 giờ 15 phút ngày 5/7, Trung tâm tiếp tục nhận thêm thông tin báo nạn từ tàu QNg 94713 TS, trên tàu hiện tại có thuyền viên Lê Quốc Việt đang trong tình trạng nguy kịch do tai nạn lao động, nạn nhân bị dập nát cánh tay phải, bất tỉnh do mất máu, tàu đang hành nghề trên vùng biển Đà Nẵng yêu cầu được cứu nạn khẩn cấp.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm tiếp tục phối hợp với Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng và Trung tâm Cấp cứu y tế Đà Nẵng tư vấn y tế, hướng dẫn thuyền viên trên tàu sơ cứu cho nạn nhân và nhanh chóng chạy về bờ.

Do nạn nhân mất quá nhiều máu, có thể dẫn đến tử vong nếu không được cứu chữa kịp thời, trước tình hình nguy cấp đó, lúc 5 giờ, Trung tâm tiếp tục điều động tàu SAR274 khẩn trương rời bến thực hiện nhiệm vụ cứu nạn thuyền viên tàu QNg 94713 TS; cùng đi có nhân viên y tế Bệnh viện 199 - Bộ Công an để cấp cứu cho nạn nhân.

Lúc 7 giờ 39 phút cùng ngày, tàu SAR274 đã tiếp cận tàu QNg 94713 TS, triển khai cấp cứu tại chỗ cho nạn nhân, đưa lên tàu SAR 274 để chăm sóc y tế và khẩn trương hành trình về bờ.

Lúc 10 giờ 45 phút ngày 5/7, tàu SAR274 đã đưa nạn nhân về đến Đà Nẵng an toàn và bàn giao cho cơ quan chức năng.

Nạn nhân trên tàu BĐ 98559 TS cũng đã được tàu SAR412 đưa về Đà Nẵng lúc 12 giờ 24 phút cùng ngày.

Nhờ được cấp cứu kịp thời, cả hai nạn nhân đều đã vượt qua cơn nguy kịch, tính mạng được bảo toàn và được chuyển vào bệnh viện để tiếp tục điều trị./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục