Cứu thành công 18 thuyền viên tàu nước ngoài gặp nạn ở biển Sơn Dương

Các lực lượng chức năng kịp thời cứu 18 thuyền viên trên tàu hàng nước ngoài bị sự cố thủng mạn tàu và nghiêng tại khu vực gần cảng biển Vũng Áng-Sơn Dương, tỉnh Hà Tĩnh, vào bờ an toàn.
Các thuyền viên tàu bị nạn đã được đưa vào bờ an toàn. (Ảnh: TTXVN phát)
Các thuyền viên tàu bị nạn đã được đưa vào bờ an toàn. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 28/11, thông tin từ Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh cho biết, các lực lượng chức năng đã kịp thời cứu hộ 18 thuyền viên trên tàu hàng nước ngoài bị sự cố thủng mạn tàu và nghiêng tại khu vực gần cảng biển Vũng Áng-Sơn Dương, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, vào bờ an toàn.

Theo đó, vào khoảng 4 giờ sáng 28/11, tàu Nordana Sophia, số hiệu HSCP2, có trọng tải gần 9.000 tấn, quốc tịch Thái Lan, đang trên đường vào cảng biển Vũng Áng-Sơn Dương, tỉnh Hà Tĩnh (ở vị trí cách mũi Ròn khoảng 2km và cách cảng Vũng Áng-Sơn Dương khoảng 10km) bất ngờ xảy ra sự cố bị thủng mạn tàu, nước tràn vào buồng máy nhanh khiến tàu bị nghiêng, có nguy cơ bị chìm.

Lúc này, tàu có 18 thuyền viên.

[Cứu nạn khẩn cấp thuyền viên Thái Lan bị hôn mê trên biển]

Tàu Nordana Sophia xuất phát từ Hong Kong, Trung Quốc, đến cảng Vũng Áng-Sơn Dương, tỉnh Hà Tĩnh để lấy hàng đã gặp sự cố. Hiện, tàu đang chứa số lượng dầu nhiên liệu khoảng 180 tấn.

Nhận được tin báo, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh phối với Bộ đội Biên phòng và các cơ quan chức năng nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện tiếp cận hiện trường, triển khai các biện pháp cứu hộ cứu nạn.

Đến gần trưa 28/11, tất cả các thuyền viên trên tàu đã được đưa vào bờ an toàn.

Hiện, các cơ quan chức năng đang khẩn trương thực hiện các phương án ứng cứu để tránh nguy cơ tàu bị chìm; đồng thời triển khai các phương án đề phòng sự cố tràn dầu có thể xảy ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục