Cựu Thủ tướng Berlusconi tỏ dấu hiệu tái tranh cử

Cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi đã tỏ dấu hiệu mạnh mẽ rằng sẽ ra tranh cử trở lại trong cuộc tổng tuyển cử vào năm tới.

Cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi ngày 5/12 đã tỏ dấu hiệu mạnh mẽrằng sẽ ra tranh cử trở lại trong cuộc tổng tuyển cử vào năm tới, với việc tuyênbố sẽ không để Italy tiếp tục rơi vào vòng xoáy suy thoái kinh tế đồng thời nóirằng ông đang “bị bao vây bởi những yêu cầu” đòi ông phải ra tranh cử.

Mặc dù cựu Thủ tướng Berlusconi trong vài tháng qua đã nhiều lần thay đổiý định liên quan đến việc liệu ông có ra tranh cử vào mùa Xuân năm tới haykhông, nhưng những chỉ trích của ông đối với cách giải quyết nền kinh tế của Thủtướng kỹ trị Mario Monti là đặc biệt gay gắt và được đưa ra vào thời điểm tổngtuyển cử đang đến gần.

Trong một tuyên bố sau cuộc gặp với các lãnh đạo đảng Nhân dân Tự do (PDL)trung hữu của mình ngày 5/12, ông Berlusconi nhấn mạnh tình hình hiện nay là tồitệ hơn nhiều so với cách đây một năm, thời điểm ông phải từ chức thủ tướng “vìtinh thần trách nhiệm và vì tình yêu đối với đất nước.”

Theo ông Berlusconi, “nền kinh tế Italy hiện đang bị kiệt quệ, thêm 1triệu người nữa bị thất nghiệp, sức mua bị sụp đổ và áp lực về thuế đang giatăng đến những mức không thể chấp nhận được.”

Ông Berlusconi tuyên bố sẽ không để Italy rơi vào một cuộc suy thoái theohình xoáy trôn ốc không có điểm dừng. Những phát biểu này của cựu Thủ tướngBerlusconi được đưa ra sau khi ông giải thích rằng ông đang bị “bao vây bởi cácyêu cầu” ở trong đảng đòi ông phải sớm tuyên bố tham gia trở lại chính trường đểdẫn dắt PDL.

Hồi năm 2011, ông Berlusconi đã buộc phải từ chức thủ tướng do vụ bê bốitình dục liên quan đến một gái mại dâm vị thành niên, trong bối cảnh Italy đangtrong nguy cơ phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nợ công theo kiểu Hy Lạp.

Tổng thống Italy Giorgio Napolitano khi đó đã đề nghị cựu Uỷ viên Liênminh châu Âu, ông Monti thành lập một chính phủ kỹ trị với sự ủng hộ của mộtliên minh gồm cả hai phái tả và hữu, trong đó có đảng PDL.

Ông Monti sau khi lên nắm quyền đã áp dụng nhiều biện pháp thắt lưng buộcbụng nhằm kiểm soát nợ công. Nhưng biện pháp tăng thuế của ông đã ảnh hưởng đếnchi tiêu tiêu dùng và làm sâu sắc thêm tình trạng suy thoái kinh tế của Italy,vốn đã diễn ra kể từ nửa sau của năm 2011.

Mặc dù nền kinh tế lớn thứ ba Khu vực đồng euro (Eurozone) này đang vậtlộn với nhiều khó khăn, ông Monti đã xoa dịu được các thị trường tài chính, vàhiện chênh lệch lợi suất trái phiếu cơ bản giữa Italy và Đức đã hạ thấp xuốngchỉ còn khoảng một nửa so với mức khi ông lên nhậm chức.

Ông Monti, vốn cũng là một Thượng nghị sỹ trọn đời, nói rằng ông sẽ khôngra tranh cử vào năm tới, nhưng sẵn sàng nắm quyền thêm một lần nữa nếu kết quảtổng tuyển cử sắp tới cho thấy không có bên nào giành thắng lợi áp đảo rõ ràng.

Trong những tháng gần đây, sự do dự của cựu Thủ tướng Berlusconi trongviệc có tuyên bố ra tranh cử hay không đã khiến đảng PDL lâm vào bối rối, khiếnđảng này vẫn chưa thể tổ chức được đại hội để bầu chọn ứng cử viên thủ tướng.Trong khi đó, phe trung tả đã lựa chọn lãnh đạo đảng Dân chủ (PD) Pier LuigiBersani làm ứng cử viên thủ tướng cho họ trong cuộc bầu chọn hôm 2/12.

Cuộc thăm dò dư luận của Công ty EMG được công bố hôm 4/12 cho thấy sựcông khai, rõ ràng của đảng PD trong việc bầu chọn ứng cử viên thủ tướng đã giúpđảng này giành được tỷ lệ ủng hộ ở mức cao nhất trong gần 2 năm qua.

Theo cuộc thăm dò này, nếu cuộc tổng tuyển cử được tổ chức vào thời điểmhiện nay, đảng PD sẽ giành được 34,6% số phiếu bầu so với mức 15,2% dành chođảng PDL của ông Berlusconi./.

Ngự Bình/Rome (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục