Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn sắp gia nhập đảng đối lập

Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn đã gặp Chủ tịch Ủy ban đối phó khẩn cấp đảng Hàn Quốc Tự do Kim Byung-joon và trình bày ý định gia nhập đảng này.
Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn sắp gia nhập đảng đối lập ảnh 1Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn. (Nguồn: Yonhap)

Hãng thông tấn Yonhap ngày 12/1 cho biết, Tổng thư ký đảng đối lập Hàn Quốc Tự do Kim Yong-tae trong một tin nhắn gửi cho phóng viên hôm 11/1 cho biết, cựu Thủ tướng Hwang Kyo-ahn đã gặp Chủ tịch Ủy ban đối phó khẩn cấp đảng Hàn Quốc Tự do Kim Byung-joon và trình bày ý định gia nhập đảng này.

Ông Hwang Kyo-ahn cho hay sẽ cân nhắc thêm trước khi quyết định về thời điểm gia nhập cụ thể. Tuy nhiên, trong cuộc gặp trên, cựu Thủ tướng không đề cập tới khả năng tranh cử chức Chủ tịch đảng Hàn Quốc Tự do tại đại hội toàn đảng dự kiến diễn ra ngày 27/2 tới.

Cựu Thủ tướng Hwang Kyo-ahn được biết đến là một ứng cử viên tổng thống sáng giá của phe tiến bộ cho nhiệm kỳ tới.

Hiện có nhiều ý kiến phỏng đoán về khả năng ông sẽ chạy đua chức Chủ tịch đảng Hàn Quốc Tự do.

Ông Hwang Kyo-ahn nhậm chức Thủ tướng Hàn Quốc từ ngày 18/6/2015. Sau khi cựu Tổng thống Park Geun-hye bị luận tội vào ngày 9/12/2016, ông giữ chức quyền Tổng thống cho tới khi Chính phủ của Tổng thống Moon Jae-in ra mắt vào ngày 9/5/2017./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục