Cựu Thủ tướng Italy Berlusconi bị tuyên án 4 năm tù

Cựu Thủ tướng Italy, Berlusconi đã bị tòa án Milan tuyên 4 năm tù vì tội trốn thuế trong vụ án trốn thuế ở tập đoàn truyền thông Mediaset.
Cựu Thủ tướng Italy, Silvio Berlusconi đã bị tòa án ở Milan tuyên án 4 năm tù vì tội trốn thuế trong vụ án  liên quan tới đế chế truyền thông Mediaset của ông.

Ông Berlusconi bị đưa ra tòa xét xử cùng 10 bị cáo khác.

[Cơ quan công tố ở Italy muốn đưa Berlusconi vào tù]

Cơ quan công tố Italy đã cáo buộc Mediaset đã tự thổi phồng giá bán bản quyền phim cho các công ty thuộc về Berlusconi để rồi các công ty này lại bán lại cho Mediaset với giá thấp hơn. Cả quy trình sẽ khiến doanh thu các công ty giảm đi và vì thế cũng chỉ phải đóng khoản thuế nhỏ hơn.

Phiên tòa xét xử hành vi trốn thuế của ông Berlusconi đã được khởi động từ tháng 7/2006, nhưng đã bị hoãn lại do vướng phải điều luật miễn trừ truy tố đối với ông Berlusconi khi ông đương chức Thủ tướng Italy. Ông Berlusconi đã luôn phủ nhận các cáo buộc ông phạm tội và cho rằng các cáo buộc đó mang động cơ chính trị./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục