Liệu ông Uribe có đứng sau biểu tình bạo lực?

"Cựu Tổng thống Colombia Uribe đứng sau biểu tình bạo lực"

Tổng thống Venezuela tố cáo cựu Tổng thống Uribe đứng sau cuộc đảo chính mà các nhóm cực hữu đang tìm cách tiến hành tại Venezuela.

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro tố cáo cựu Tổng thống Colombia Álvaro Uribe đứng đằng sau cuộc đảo chính mà các nhóm cực hữu đang tìm cách tiến hành tại Venezuela.

Phát biểu tại cuộc tuần hành vì hòa bình do chính phủ tổ chức ngày 15/2, nhà lãnh đạo Venezuela tố cáo ông Uribe là “kẻ giết người," “phátxít," và “buôn lậu ma túy," đồng thời cho biết ông có bằng chứng về việc chính trị gia này tài trợ, cố vấn và chỉ đạo các lực lượng cực hữu tiến hành các cuộc biểu tình bạo lực nhằm lật đổ chính phủ khiến ba người thiệt mạng và 66 người bị thương trong tuần qua tại Venezuela.

Tổng thống Maduro cũng tố giác ông Uribe sử dụng kênh truyền hình Colombia NTV24 có phát sóng tại Venezuela để tuyên truyền chống chính phủ của ông. Kênh này đã dành 90% thời lượng hôm 12/2 để truyền trực tiếp các cuộc biểu tình chống chính phủ, với mục đích kích động, tương tự những gì đã xảy ra trong cuộc đảo chính nhằm lật đổ cố Tổng thống Hugo Chávez tháng 4/2002 tại Venezuela.

Phát biểu cùng ngày tại cuộc gặp lần thứ nhất các nhà lãnh đạo công nhân của khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur), Tổng thống Maduro cũng lên án các nhóm cực hữu tìm cách lặp lại kịch bản của cuộc đảo chính năm 2002, đồng thời tuyên bố nếu diễn ra đảo chính, ông sẽ làm sâu sắc hơn cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa do người tiền nhiệm Hugo Chávez khởi xướng và cuộc cách mạng đó sẽ trở nên “cấp tiến” hơn.

Ngày 16/2, các nhà chức trách Venezuela đã lục soát nơi ở của ông Leopoldo López, một trong những nhân vật cực hữu bị lệnh bắt giữ vì bị cho là tác giả tinh thần của các cuộc biểu tình bạo lực hôm 12/2 vừa qua với mục đích công khai là lật đổ chính phủ của ông Maduro.

Theo Chủ tịch Quốc hội Venezuela Diosdado Cabello, ông Leopoldo López đã có nhiều cuộc tiếp xúc với cựu Tổng thống Uribe để phối hợp tổ chức các cuộc biểu tình đầy bạo lực tại Venezuela.

Ngày 15/2, ông Uribe thông báo sẽ tổ chức thu thập 1 triệu chữ ký để ủng hộ các lực lượng đối lập tại Venezuela.

Ông Uribe cầm quyền từ năm 2002 đến 2010 và đang đứng đầu phong trào “Trung tâm dân chủ” tập hợp các nhóm cánh hữu tại Colombia. Chính trị gia này phản đối mạnh mẽ các cuộc hòa đàm giữa chính phủ và Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia nhằm chấp dứt cuộc nội chiến kéo dài năm thập kỷ qua tại nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.