Nhà vô địch thể hình của Á vận hội (Asian Games) năm 2002 và 2006 ngườiSingapore, Simon Chua đang thực hiện kế hoạch quay lại đấu trường quốc tế tạiĐại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 27 được tổ chức tại Myanmar vàotháng 12 tới.
Đấu thủ 43 tuổi đặt mục tiêu giành ngôi vị quán quân lần thứ tư tại SEA Games2013 sau khi giành toàn thắng tại SEA Games 1997, 2003 và 2005.
Chua nói với nhật báo Today của Singapore rằng từ tháng Sáu tới, anh sẽ cóchương trình luyện tập chuyên sâu để chuẩn bị cho việc tham gia thi đấu tại giảiđấu khu vực vào cuối năm nay sau khi tạm dừng thi đấu một thời gian sau Á vậnhội năm 2006 vì bị đau lưng.
Chua cũng đã tập luyện để chuẩn bị thi đấu tại Á vận hội 2010 tại Trung Quốcnhưng vào phút chót, môn thể thao này bị loại ra khỏi danh sách các môn thi đấu.
“Bây giờ, tôi muốn quay lại đấu trường một lần nữa và quyết tâm giành huy chươngvàng cho Singapore,” Chua khẳng định.
Anh nói thêm: “Tôi có kế hoạch bắt đầu luyện tập chuyên sâu từ tháng Sáu tới vàcao điểm là tháng 10 và tháng 11. Và nếu thể hình được đưa vào chương trình thiđấu tại Á Vận hội năm 2014 thì tôi dứt khoát sẽ thi đấu một lần nữa tại đó.”
Đang hướng tới huy chương của môn thể hình tại SEA Games Myanmar không chỉ cóChua mà còn có cả Halim Ismail, người đoạt ngôi á quân tại SEA Games 2012.
Ismail nói: “Tôi đã biết những đối thủ của tôi và tại giải thi đấu năm nay, TháiLan sẽ rất mạnh. Năm ngoái, tôi lọt vào tốp 5 của Giải vô địch châu Á và tôimuốn đạt thành tích cao hơn tại SEA Games năm nay. Tôi muốn giành được một cáigì đó cho đất nước Singapore của tôi."
Tuy nhiên, cả Chua và Ismail đang phải đối mặt với một trở ngại lớn, đó là Liênđoàn Thể hình Singapore (SBBF) - cơ quan chi phối môn thể thao này của Singapore- và Hiệp hội Thể thao Quốc gia (NSA) - cơ quan đề xuất đấu thủ đi dự các sựkiện lớn trong khu vực như SEA Games, Asian Games và Olympic Games - không cònlà thành viên của Hội đồng Olympic Quốc gia của Singapore (SNOC) nữa. Và như vậythì cả hai cơ quan này đều mất nguồn tài trợ của nhà nước.
Hai vận động viên vẫn đang hy vọng rằng Liên đoàn Thể thao và Thể hình Singapore(SBPF), một tổ chức do một số hội viên của SBBF thành lập nhằm lấy lại sức sốngcho môn thể thao này tại Singapore, sẽ tìm được nguồn tài trợ cho họ luyện tậpvà thi đấu.
Chủ tịch của SBPF, ông Kevin Chiak, nói: “Chúng tôi là thành viên của Liên đoànThể hình châu Á, một trong những đơn vị tổ chức SEA Games, và của Liên đoàn Quốctế nên chúng tôi hy vọng rằng hai tổ chức này sẽ hỗ trợ chúng tôi để các hộiviên có cơ hội thi đấu”./.
Kim Yến/Singapore (Vietnam+)