Đà Nẵng cấp nhu yếu phẩm cho hơn 1.000 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn

Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Nguyễn Tiến Lâm cho biế, ngày 12-13/5 sẽ có 1.089 hộ dân tại 4 phường Hòa Quý và Hòa Hải ở quận Ngũ Hành Sơn, phường Thọ Quang và Nại Hiên Đông ở quận Sơn Trà được hỗ trợ.
Đà Nẵng cấp nhu yếu phẩm cho hơn 1.000 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ảnh 1Nhân viên Hội Chữ thập đỏ hỗ trợ người dân vận chuyển nhu yếu phẩm về nhà. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Ngày 12/5, tại phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng tổ chức cấp phát nhu yếu phẩm hỗ trợ các hộ dân khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Nguyễn Tiến Lâm cho biết, trong hai ngày 12 và 13/5 sẽ có 1.089 hộ dân tại 4 phường Hòa Quý và Hòa Hải ở quận Ngũ Hành Sơn, phường Thọ Quang và Nại Hiên Đông ở quận Sơn Trà được hỗ trợ.

[Đà Nẵng: Hỗ trợ nữ đoàn viên công đoàn gặp khó khăn do dịch COVID-19]

Hai mức hỗ trợ gồm: mức 1 là một túi nhu yếu phẩm trị giá 900.000 đồng; mức 2 là một túi nhu yếu phẩm trị giá 1,8 triệu đồng. Túi nhu yếu phẩm bao gồm gạo, nước tương, mắm, sữa đặc, đường, mỳ chính, mỳ tôm, dầu ăn, khẩu trang y tế.

Hoạt động này do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ viện trợ; đồng thời thực hiện các nội dung của Tháng Nhân đạo năm 2022. Qua đó, góp phần đồng hành cùng chính quyền thành phố hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả của dịch COVID-19 để sớm ổn định cuộc sống.

Với chủ đề “Gắn kết cộng đồng-Lan tỏa hành động nhân ái," trong Tháng Nhân đạo năm nay, các cấp Hội Chữ thập đỏ thành phố phấn đấu vận động hỗ trợ 15.000 người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 7 tỷ đồng./

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục