Đà Nẵng: Hai tàu cá bị cháy khi đang neo đậu trên sông Hàn

Tại hiện trường vụ cháy trên sông Hàn (Đà Nẵng), 2 tàu cá bị cháy trơ khung phần cabin tàu, các thiết bị điều khiển cùng một số ngư lưới cụ.
Đà Nẵng: Hai tàu cá bị cháy khi đang neo đậu trên sông Hàn ảnh 1Hiện trường vụ cháy. (Nguồn: cadn.com.vn)

Khoảng 11 giờ 45 phút ngày 30/6, người dân phát hiện lửa bốc ra dữ dội từ tàu đánh cá mang số hiệu ĐNa 90737-TS ở bờ Đông sông Hàn, đối diện số nhà 361 đường Trần Hưng Đạo (phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng). Sau đó lửa cháy lan sang tàu số hiệu ĐNa 91004-TS neo đậu gần đó.

Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy thuộc phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu hộ, cứu nạn, Công an thành phố Đà Nẵng đã huy động các Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn thành phố cùng nhiều xe và cano chữa cháy chuyên dụng.

[Thừa Thiên-Huế: Tàu cá của ngư dân bị cháy khi neo đậu gần bờ]

Lực lượng chức năng đã phối hợp cùng người dân kéo tàu bị cháy vào sát bờ và tổ chức chữa cháy.

Đến khoảng 12 giờ 15 phút, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu hộ, cứu nạn tiếp tục làm mát hiện trường, đề phòng lửa bùng phát trở lại.

Tại hiện trường, 2 tàu cá bị cháy trơ khung phần cabin tàu, các thiết bị điều khiển cùng một số ngư lưới cụ. Lực lượng chức năng đang phối hợp với các chủ tàu để tìm hiểu nguyên nhân, thống kê thiệt hại của vụ cháy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục