Đà Nẵng: Kịp thời hỗ trợ các hộ dân khó khăn sau trận lụt lịch sử

Số tiền 2 tỷ đồng ủng hộ từ Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam-Đà Nẵng sẽ được chia thành 1.000 suất quà và phân bổ về các quận, huyện để trao tặng tận tay người dân trong thời gian sớm nhất.
Đà Nẵng: Kịp thời hỗ trợ các hộ dân khó khăn sau trận lụt lịch sử ảnh 1Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng (giữa) thăm hỏi, hỗ trợ 10 triệu đồng/hộ cho các hộ gia đình có người thân tử vong trong mưa lũ. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Chiều 17/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận 2 tỷ đồng ủng hộ từ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà máy bia Heineken Việt Nam-Đà Nẵng cho người dân khó khăn bị thiệt hại trong đợt lũ lụt lịch sử vừa qua.

Tại buổi tiếp nhận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng cho biết bão số 5 đã gây ra trận lũ lụt lịch sử tại thành phố, thiệt hại của người dân rất nặng nề, nhất là tại các vùng trũng, vùng gần sông, vùng núi…

Nghĩa cử cao đẹp của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà máy bia Heineken Việt Nam-Đà Nẵng là rất cần thiết để đồng hành, chung tay cùng thành phố hỗ trợ người dân đang chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ, đặc biệt là những hộ nghèo, khó khăn.

[Bão số 5: Đà Nẵng có 3 người tử vong do đuối nước, tai nạn giao thông]

Theo kế hoạch, số tiền ủng hộ sẽ được chia thành 1.000 suất quà và phân bổ về các quận, huyện để trao tặng tận tay người dân trong thời gian sớm nhất.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố sẽ phân bổ cho ba quận, huyện bị thiệt hại nặng nề nhất là Liên Chiểu, Thanh Khê và Hòa Vang, mỗi nơi 500 triệu đồng; quận Cẩm Lệ 200 triệu đồng và các quận Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, Hải Châu mỗi nơi 100 triệu đồng.

Trước đó, ngày 16/10, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng cùng cán bộ Mặt trận các cấp đã đến thăm hỏi, động viên gia đình của 4 người tử vong trong đợt ngập lụt do ảnh hưởng của bão số 5, tại 2 phường Hòa Khánh Nam và Hòa Minh (quận Liên Chiểu).

Đoàn đã gửi lời chia buồn, động viên và trao hỗ trợ mỗi hộ gia đình 10 triệu đồng.

Quận Liên Chiểu là một trong địa phương bị ngập sâu nhất, thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Theo Bí thư Quận ủy Liên Chiểu Nguyễn Hà Bắc, đến nay vẫn chưa thể thống kê toàn diện về thiệt hại của người dân.

Bên cạnh việc khẩn trương khắc phục hậu quả, các cấp chính quyền, hội, đoàn thể trên địa bàn đang khẩn trương hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn do lũ lụt.

Ủy ban Nhân dân quận đã tổ chức thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ các gia đình có người thân tử vong do lũ lụt.

Hội Chữ thập Đỏ quận Liên Chiểu đã quyên góp trao 126 triệu đồng cho các gia đình có người thiệt mạng; trao số quà trị giá 125 triệu đồng cho các hộ gia đình gặp khó khăn; quyên góp được số sách giáo khoa, vở viết trị giá hơn 300 triệu cho các học sinh bị lũ cuốn trôi sách vở…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục