Đà Nẵng sớm xây dựng bệnh viện dã chiến tại khu ký túc xá phía Tây

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đề nghị sớm tổ chức bệnh viện dã chiến ở khu ký túc xá phía Tây (quận Liên Chiểu), trong đó phải chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, đảm bảo an toàn chống dịch.
Đà Nẵng sớm xây dựng bệnh viện dã chiến tại khu ký túc xá phía Tây ảnh 1Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân Đà Nẵng. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Chiều 19/7, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng họp bàn về các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn.

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng) Tôn Thất Thạnh cho biết tính từ 13 giờ ngày 18/7 đến 13 giờ ngày 19/7, Đà Nẵng ghi nhận 32 trường hợp mắc COVID-19.

Các trường hợp này nằm trong 4 chuỗi lây nhiễm, đa số liên quan đến chuỗi bệnh của Công ty Việt Hoa (với 21 trường hợp); đều là F1 và ở trong khu cách ly, phong tỏa.

[Người dân Đà Nẵng đồng lòng với chủ trương chống dịch của thành phố]

Như vậy, tính từ ngày 10/7 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 222 ca mắc COVID-19.

Trong ngày 19/7, thành phố Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm cho 39.342 lượt người (đây là số lượng lấy mẫu kỷ lục trong một ngày từ trước đến nay).

Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng Trần Thanh Thủy đề xuất trong công tác truy vết F0 cần có sự hỗ trợ của lực lượng công an nhằm kịp thời xử lý chuỗi lây nhiễm. Hiện một số phường thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ vẫn chưa nghiêm ngặt, vì vậy, chính quyền địa phương cần tăng cường kiểm soát ra vào, hạn chế việc lây chéo trong cộng đồng.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị ngành y tế khẩn trương mua sinh phẩm, vật tư y tế, chuẩn bị sẵn sàng công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo ông Triết, việc đưa người từ Thành phố Hồ Chí Minh về Đà Nẵng được dư luận ủng hộ cao, tuy nhiên, cần phải tổ chức chặt chẽ, xét nghiệm trước và sau khi về thành phố, có thể sử dụng test nhanh COVID-19 nhằm hạn chế việc lây lan dịch bệnh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu Sở Công Thương đảm bảo cung ứng đầy đủ hàng hóa, không để tình trạng thiếu thực phẩm trên địa bàn. Các địa phương cần thông tin cụ thể về công tác hỗ trợ người khó khăn trong khu vực phong tỏa, trong đó đưa rõ đối tượng, thủ tục hồ sơ, thực hiện minh bạch.

Các đơn vị chức năng cần xử lý nghiêm những trường hợp khai báo dịch tễ không trung thực, gây khó khăn trong việc truy vết, đồng thời thông tin rộng rãi trên các kênh thông tin nhằm mang tính răn đe.

Ban Quản lý Khu công nghiệp và khu công nghệ cao phối hợp với doanh nghiệp đảm bảo nơi ăn, ở cho những trường hợp công nhân có địa chỉ sinh sống ở Quảng Nam không thể về quê, nhằm tạo tâm lý ổn định, tập trung tham gia sản xuất.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh đề nghị lực lượng Công an tham gia truy vết F0 cùng với lực lượng y tế; 4 phường đang thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ phải kiểm soát chặt chẽ người ra vào, hạn chế việc lây nhiễm chéo trong khu phong tỏa. Các cơ quan chức năng cần sớm tổ chức bệnh viện dã chiến ở khu ký túc xá phía Tây (quận Liên Chiểu), trong đó phải chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục