Đa số người dân Afghanistan tín nhiệm cao chính phủ

Đa số người dân Afghanistan bày tỏ tín nhiệm cao đối với chính phủ, đồng thời phản đối việc lực lượng Taliban quay trở lại nắm quyền điều hành đất nước.
Đa số người dân Afghanistan tín nhiệm cao chính phủ ảnh 1Người dân Afghanistan cho rằng chính quyền Tổng thống Hamid Karzai đang kiểm soát tốt tình hình đất nước. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo kết quả của cuộc khảo sát do hãng tư vấn quốc tế ATR thực hiện và công bố ngày 24/2, đa số người dân Afghanistan bày tỏ tín nhiệm cao đối với chính phủ nước này, đồng thời phản đối việc lực lượng Taliban quay trở lại nắm quyền điều hành đất nước.

Các chuyên gia Afghanistan và quốc tế đã thực hiện các cuộc phỏng vấn trực tiếp đối với hơn 4.100 người Afghanistan trên cả nước trong hai tháng 9 và 10/2013.

Kết quả cho thấy có 80% số người được hỏi cho rằng chính quyền Tổng thống Hamid Karzai đang kiểm soát tốt tình hình đất nước.

Những người này cũng bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào Lực lượng Quân đội quốc gia và Lực lượng Cảnh sát quốc gia, được cơ cấu lại sau khi chính quyền Taliban sụp đổ hồi năm 2001.

Cũng theo ATR, đa số người dân Afghanistan cho rằng nước này đã đạt nhiều tiến bộ kể từ khi chính phủ do phương Tây hậu thuẫn lật đổ chính quyền Taliban và lên nắm quyền. Các ý kiến ủng hộ đàm phán hòa bình với Taliban.

Trong khi đó, chỉ có khoảng 15% người dân, đa phần là đàn ông, ủng hộ một chính phủ do lực lượng Taliban điều hành.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy tồn tại những quan điểm khác nhau ở người dân của từng vùng, miền. Cụ thể, ở miền Nam Afghanistan, tỷ lệ người dân ủng hộ Taliban cao hơn so với những người ủng hộ chính phủ hiện tại.

Có 73% người dân ở phía Bắc Afghanistan nói rằng cuộc sống của họ đã được cải thiện trong thập kỷ qua, trong khi chỉ có 29% người dân miền Nam đồng quan điểm.

Khảo sát của ATR được thực hiện giữa lúc các nước phương Tây đang quan ngại về tương lai của Afghanistan, trong bối cảnh Mỹ sẽ rút toàn bộ quân khỏi quốc gia Nam Á này vào cuối năm nay.

Mỹ đang theo đuổi ký kết một Hiệp định An ninh song phương (BSA) cho phép duy trì khoảng 10.000 binh sỹ sau lộ trình rút quân.

Tuy nhiên, Tổng thống Karzai kiên quyết không ký văn kiện này với lý do phản đối một số quyền ưu tiên đặc biệt dành cho lính Mỹ. Vị Tổng thống sắp mãn nhiệm của Afghanistan đang tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình với lực lượng Taliban trước khi kết thúc nhiệm kỳ.

Kết quả một cuộc khảo sát qua điện thoại khác cũng do ATR thực hiện cho thấy 68% người dân Afghanistan ủng hộ việc ký kết BSA với Mỹ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục