Đại biểu Dương Trung Quốc: Công tác thanh tra hiện nay 'cực kỳ khó'

Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc cho rằng, con người mới cho vị trí Tổng Thanh tra Chính phủ thời điểm này đòi hỏi cá nhân đó phải gánh vác vì hiện đây là công tác cực kỳ khó.
Đại biểu Dương Trung Quốc: Công tác thanh tra hiện nay 'cực kỳ khó' ảnh 1Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc cho rằng, con người mới cho vị trí Tổng Thanh tra Chính phủ thời điểm này sẽ đòi hỏi cá nhân đó phải gánh vác vì hiện đây là công tác “cực kỳ khó.”

[Trình Quốc hội miễn nhiệm chức vụ với hai thành viên Chính phủ]

Đây là nhận định được đại biểu Dương Trung Quốc (đoàn Đồng Nai) nói lên ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình Quốc hội phương án bổ nhiệm nhân sự mới.

Cụ thể, chiều 25/10, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết, miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải với ông Trương Quang Nghĩa và chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ của ông Phan Văn Sáu.

Ngay trong chiều cùng ngày, ông Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng được giới thiệu giữ chức Bộ trưởng Giao thông Vận tải. Ông Lê Minh Khái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh uỷ Bạc Liêu được giới thiệu giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ.

Nói riêng về chức danh Tổng Thanh tra Chính phủ, ông Dương Trung Quốc cho rằng, nhận nhiệm vụ trong thời điểm khó khăn hiện tại đòi hỏi con người đó phải gánh vác. Ông cũng bày tỏ mong muốn người ở vị trí này “có sự hỗ trợ của mọi người.”

“Ai cũng biết công tác thanh tra là cực kỳ khó trong bối cảnh đặc biệt như hiện nay,” vị đại biểu này nói.

Về việc ông Trương Quang Nghĩa nhận nhiệm vụ Bí Thư Thành ủy Đà Nẵng, đại biểu Dương Trung Quốc tỏ ra tin tưởng ông Nghĩa sẽ “đẩy Đà Nẵng lại vị thế từng có.”

“Người mới tới với tất cả tình cảm cho mảnh đất ấy như ông nói với mọi người, với bài học người đi trước, người có công và kể cả bài học va vấp, tôi tin ông sẽ đẩy Đà Nẵng trở lại vị thế từng có,” ông Quốc nói./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục