Đắk Lắk: Ba chị em ruột đuối nước thương tâm tại hồ Ea Dhung Tiêng

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là các cháu C.T.Q.M (9 tuổi), C.T.B.T (7 tuổi) và C.Đ.M (5 tuổi). Các cháu đuối nước dưới hồ Ea Dhung Tiêng, cách nhà khoảng 200m.

Sáng 28/3, ông Trần Thành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cư Pơng, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến ba chị em ruột tử vong.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là các cháu C.T.Q.M (9 tuổi), C.T.B.T (7 tuổi) và C.Đ.M (5 tuổi).

Vào khoảng 14 giờ ngày 27/3, chị N.T.A (28 tuổi, trú buôn Ea Dho, xã Cư Pơng) là mẹ của các nạn nhân không thấy các con trong nhà nên đi tìm. Sau đó khoảng 30 phút thì chị A và hàng xóm phát hiện các cháu đuối nước dưới hồ Ea Dhung Tiêng (cách nhà khoảng 200m).

[ơQuảng Nam: Hai học sinh lớp 9 tử vong khi đến thác tắm]

Ông Trần Thành cho biết thêm, sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương các đoàn thể đã đến thăm hỏi gia đình. Trước mắt, địa phương hỗ trợ mỗi nạn nhân 2 triệu đồng, đồng thời kêu gọi sự giúp đỡ, hỗ trợ từ các cấp chính quyền để lo hậu sự cho các cháu và động viên gia đình.

Trước đó, ngày 23/3, trên địa bàn thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp, Đắk Lắk cũng xảy ra vụ đuối nước tại khu vực hồ Trung Chuyển khiến hai cháu nhỏ tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục