Đoạn sông Krông Ana chảy qua địa bàn huyện Krông Bông có khai thác cát với tổngchiều dài trên 27km. Theo quy định, các đơn vị khai thác cát được cấp phép chỉkhai thác cát ở lòng sông cách bờ ít nhất 5m, độ sâu cho phép 4m, nhưngcác hộ gia đình và doanh nghiệp trên địa bàn lại đua nhau khai thác cát ồ ạtkhông theo quy định nào. Nơi nào có sản lượng cát nhiều, thuận tiện, họ tậptrung tàu thuyền với công suất lớn đổ xô vào khai thác từ 6 giờ đến 18 giờ.
Theo phản ánh của đồng bào các dân tộc, bình quân mỗi ngày, tại khu vực này,các hộ gia đình và doanh nghiệp khai thác từ 500-600m3 cát.
Cũng theo phản ánh của đồng bào các dân tộc, ở đoạn sông này, cách đây 5 năm,chiều rộng của dòng sông chỉ có từ 30-40m nhưng hiện nay, do khai thác cát quábừa bãi, dòng sông đã xâm thực vào đất sản xuất của nhiều hộ dân ở hai bên bờkhá sâu, có nơi dòng sông xâm thực vào đến cả trăm mét, xoáy sâu xuống lòng sôngcả chục mét.
Gia đình anh Hồ Văn Khôi, ở thôn 2 xã Cư Kty và anh Đặng Đình Nam,ở xã Khuê Ngọc Điền, cách đây gần 3 năm, mỗi gia đình có 1 ha ruộng ven sôngKrông Ana trồng hoa màu nhưng nay, gần như toàn bộ diện tích đã bị cuốn trôitheo dòng nước.
Lãnh đạo xã Cư Kty cho biết, chỉ riêng từ năm 2005 đến nay, xã đã mất từ 80 đến120 ha ruộng rẫy gần triền sông do tình trạng khai thác cát bừa bãi gây nên.Nghiêm trọng hơn, các doanh nghiệp, hộ gia đình còn tổ chức khai thác cát sátchân cầu đe dọa đến sự an toàn của cầu Yang Sơn nằm trên quốc lộ 27, nối liềngiữa hai tỉnh Đắk Lắk-Lâm Đồng và cầu chữ V nối liền giữa hai xã Cư Kty-KhuêNgọc Điền.
Các ngành chức năng ở tỉnh Đắk Lắk cần sớm xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tìnhtrạng khai thác cát bừa bãi trên dòng sông Krông Ana, góp phần thực hiện tốtLuật Khoáng sản trên địa bàn./.