Đắk Nông: 150 tỷ đồng xây nhà tặng người nghèo

Từ nay đến năm 2015, tỉnh Đắk Nông quyết định đầu tư khoảng 150 tỷ đồng xây dựng 3.000 ngôi nhà tặng đồng bào dân tộc thiểu số nghèo.
Từ nay đến năm 2015, tỉnh Đắk Nông quyết định đầu tư khoảng 150 tỷ đồngxây dựng 3.000 ngôi nhà tặng đồng bào dân tộc thiểu số nghèo.

Riêng năm 2012, tỉnh xây tặng khoảng 1.000 ngôi nhà cho bà con ở các huyệnbiên giới như Tuy Đức, Đắk Song, Đắk Mil và Cư Jút, các huyện có nhiều đồng bàodân tộc sinh sống như Đắk Glong và Krông Nô.

Mỗi ngôi nhà trị giá khoảng 50 triệu đồng, diện tích từ 40 đến 50 m2, đượcxây dựng tường gạch xi măng hoặc bằng gỗ, mái lợp bằng tôn kiên cố, nhà có côngtrình vệ sinh, thời gian sử dụng từ 10 đến 20 năm.

Những đối tượng được tặng nhà là đồng bào dân tộc thiểu số bản địa nghèovà khó khăn về nhà ở như người dân tộc M’Nông, Châu Mạ và Ê đê. Ủy ban Nhân dântỉnh Đắk Nông giao cho Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã làm chủ đầu tư vớiphương châm nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ, dưới sự giám sát của người dânvề chất lượng và bảo đảm tiến độ xây dựng công trình.

Những hộ nghèo nào khôngcó đất làm nhà thì được cấp từ 200 đến 300m2/ hộ; chính quyền vận động người dântự nguyện hiến đất để xây nhà cho đồng bào dân tộc nghèo.

Ủy ban Nhân dân tỉnh giao lãnh đạo các Sở, ban, ngành, chính quyền cáchuyện, thị xã chủ động, tích cực huy động nguồn lực của cộng đồng xã hội, doanhnghiệp, gia đình, dòng họ cùng với nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi để hỗ trợ hộdân tộc nghèo cải thiện nhà ở , góp phần nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộcthiểu số địa phương./.

Trần Hữu Hiếu (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Ký ức ông 'quận trưởng' của Biệt động Sài Gòn

Ký ức ông 'quận trưởng' của Biệt động Sài Gòn

Bên cạnh những chiến sỹ trực tiếp cầm súng giết địch, còn có rất nhiều chiến sỹ “chiến đấu” thầm lặng như ông Lâm Quốc Dũng (bí danh Dũng râu), một chiến sỹ quân báo của Biệt động Sài Gòn.