Đắk Nông: Bố mẹ đi làm, hai trẻ ở nhà đuối nước thương tâm

Khoảng 11 giờ ngày 27/12, chị Vừ Thị Dí (trú tại xã Đắk Ha, huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông), phát hiện 2 con nhỏ đã tử vong do đuối nước tại ao cách lán trại khoảng 5m.
Đắk Nông: Bố mẹ đi làm, hai trẻ ở nhà đuối nước thương tâm ảnh 1(Ảnh minh họa: Hoài Thu/TTXVN)

Ngày 27/12, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Đắk Ha, huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông, cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm làm 2 cháu nhỏ tử vong.

Cụ thể, khoảng 11 giờ ngày 27/12, chị Vừ Thị Dí (23 tuổi, trú tại xã Đắk Ha) phát hiện 2 con là S.A.P (4 tuổi) và S.T.V (2 tuổi) đã tử vong do đuối nước tại ao cách lán trại khoảng 5m.

Sáng cùng ngày, vợ chồng chị Dí đi làm thuê tại khu vực rẫy thuộc phường Quảng Thành, thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông và đưa 2 con đi theo.

[Đồng Nai: Bơi trên hồ Trị An, một thanh niên bị đuối nước]

Khi vào nương rẫy, vợ chồng chị Dí để 2 con chơi trong lán trại để đi làm, tới giờ nghỉ trưa thì phát hiện sự việc. Nguyên nhân ban đầu được xác định do đuối nước.

Ao nước xảy ra vụ tai nạn thương tâm được người dân sử dụng để chứa nước tưới cây vào mùa nắng.

Ủy ban Nhân dân xã Đắk Ha và các đoàn thể đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình làm các thủ tục tang lễ cho 2 cháu nhỏ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục