Đắk Nông: Xe khách giường nằm bị cháy rụi khi đang lưu thông

Rất may vụ cháy xe khách giường nằm biển kiểm soát 47B-024.28 không gây thiệt hại về người nhưng xe cùng nhiều tài sản trên xe bị thiêu rụi, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 2 tỷ đồng.
Đắk Nông: Xe khách giường nằm bị cháy rụi khi đang lưu thông ảnh 1Hiện trường vụ cháy. (Nguồn: Báo Lao Động)

Ngày 7/5, Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông cho biết đang điều tra, làm rõ một vụ cháy xe khách giường nằm đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil) vào sáng cùng ngày.

Trước đó, vào khoảng 3 giờ 15 phút ngày 7/5, xe khách giường nằm của nhà xe Hòa Thiêm (tỉnh Đắk Lắk) mang biển kiểm soát 47B-024.28, do tài xế Nguyễn Thành Chung (45 tuổi, trú tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ Đắk Nông về Đắk Lắk thì bất ngờ bốc cháy.

Vị trí xảy ra sự việc là km1826+200, đoạn qua thôn Đức Thuận, xã Đức Mạnh.

[Ninh Thuận: Xe chở hàng cháy rụi, Quốc lộ 1A ách tắc nhiều giờ]

Vào thời điểm xảy ra vụ cháy, trên xe có tài xế, phụ xe và 5 hành khách. Rất may, tất cả đã kịp thời xuống xe nên không có thiệt hại về người, xe khách cùng nhiều tài sản trên xe bị thiêu rụi, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 2 tỷ đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã huy động xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sỹ tới hiện trường tham gia dập lửa và điều tiết, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục