Đan Mạch truy tố một giáo sỹ Hồi giáo kêu gọi sát hại người Do Thái

Giáo sỹ Mundhir Abdallah, người giảng đạo tại đền thờ Hồi giáo Masjid Al-Faruq bị truy tố về tội viện dẫn kinh Koran kêu gọi người Hồi giáo đứng lên chống lại người Do Thái.
Đan Mạch truy tố một giáo sỹ Hồi giáo kêu gọi sát hại người Do Thái ảnh 1Các tín đồ Do Thái giáo cầu nguyện tại Lễ Vượt qua ở Bức tường phía Tây thành cổ Jerusalem ngày 2/4. (Ảnh minh họa.Nguồn: AFP/TTXVN)

Các công tố viên Đan Mạch ngày 24/7 đã truy tố một giáo sỹ Hồi giáo kêu gọi sát hại người Do Thái trong vụ xử đầu tiên như vậy tại nước Bắc Âu này.

Giáo sỹ Mundhir Abdallah, người giảng đạo tại đền thờ Hồi giáo Masjid Al-Faruq ở Norrebro gần thủ đô Copenhagen, bị truy tố về tội viện dẫn kinh Koran kêu gọi người Hồi giáo đứng lên chống lại người Do Thái.

Sự việc này là lần đầu tiên một vụ xử với các cáo buộc như vậy theo Bộ luật hình sự của Đan Mạch được áp dụng từ ngày 1/1/2017 đối với việc truyền đạo.

[Tổng thống Palestine xin lỗi vì bình luận về diệt chủng người Do Thái]

Phía cơ quan công tố cho biết cá nhân có thể trích dẫn các sách tôn giáo như kinh Koran và Kinh Thánh, nhưng việc kích động hay lôi kéo việc giết người có thể bị phạt tới ba năm tù.

Hồi tháng Năm vừa qua, Đan Mạch đã công bố danh sách sáu người nước ngoài bị cáo buộc truyền bá sự hận thù tôn giáo, năm trong số đó là giáo sỹ Hồi giáo và một người thuộc phái Phúc âm, cấm họ nhập cảnh vào nước này trong ít nhất hai năm.

Danh sách này gồm hai người Saudi Arabia, một người Canada, một người Syria, hai người Mỹ, trong đó có mục sư Terry Jones người đã đốt các bản sao kinh Koran năm 2011./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục