Đảng Bảo thủ Canada muốn giảm ngân sách viện trợ cho nước ngoài

Thủ lĩnh đảng Bảo thủ đối lập ở Canada, Andrew Scheer, cáo buộc Thủ tướng Trudeau phung phí các khoản viện trợ cho nước ngoài với việc cung cấp 2,2 tỷ CAD cho các quốc gia được cho là tham nhũng.
Thủ lĩnh đảng Bảo thủ đối lập ở Canada Andrew Scheer phát biểu tại Montreal ngày 7/5/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Thủ lĩnh đảng Bảo thủ đối lập ở Canada Andrew Scheer phát biểu tại Montreal ngày 7/5/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thủ lĩnh đảng Bảo thủ đối lập ở Canada, ông Andrew Scheer tuyên bố nếu được bầu làm Thủ tướng, ông sẽ cắt giảm ngân sách viện trợ cho nước ngoài khoảng 25%, tương đương 1,5 tỷ CAD, đồng thời chuyển khoản viện trợ 700 triệu CAD cho các quốc gia nghèo đói.

Ông Andrew Scheer là đối thủ cạnh tranh quyết liệt với đương kim Thủ tướng Justin Trudeau của đảng Tự do trong cuộc bầu cử vào ngày 21/10 tới.

Trong cuộc họp báo được truyền hình trực tiếp, ông Andrew Scheer cáo buộc Thủ tướng Trudeau phung phí các khoản viện trợ cho nước ngoài với việc cung cấp 2,2 tỷ CAD cho các quốc gia được cho là tham nhũng và các nước có mức thu nhập ở mức trung bình và khá.

[Tổng tuyển cử Canada: Cuộc đua nhiều thách thức với Thủ tướng Trudeau]

Ông tuyên bố nếu đảng Bảo thủ của ông chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới, chính phủ mới sẽ xem xét lại tất cả các khoản viện trợ cho nước ngoài, với mục tiêu là cắt giảm 25% khoản chi tiêu này. ông Andrew Scheer cũng cho biết số tiền cắt giảm này của Canada sẽ được phân bổ cho đầu tư trong nước.

Ngoài ra, ông cam kết sẽ viện trợ 700 triệu CAD cho các quốc gia được cho là "đang gặp phải vấn đề nhân đạo và tỵ nạn nghiêm trọng", như khu vực Nam sa mạc Sahara ở châu Phi.

Theo báo cáo của Chính phủ Canada, từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2018, viện trợ cho nước ngoài của nước này lên tới 6,1 tỷ CAD.

Năm ngoái, Afghanistan là quốc gia nhận phần lớn số tiền viện trợ nước ngoài của Canada để chi cho y tế, giáo dục và các biện pháp chống tham nhũng.

Các nước nhận viện trợ nhiều của quốc gia này là Ethiopia, Tanzania, Mali và Nigeria.

Canada cũng dành một khoản viện trợ lớn cho việc phòng chống biến đổi khí hậu, phát triển và đảm bảo an ninh tại Trung Đông, và chương trình tái định cư cho người tỵ nạn bị ảnh hưởng bởi các cuộc xung đột tại Syria và Yemen./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.