Đảng Hồi giáo lớn nhất Algeria tẩy chay bầu cử tổng thống

Đảng Hồi giáo lớn nhất ở Algeria là Phong trào Xã hội vì Hòa bình và đảng thế tục Tập hợp vì Văn hóa và Dân chủ đã tuyên bố tẩy chay bầu cử tổng thống.

Truyền thông địa phương ngày 26/1 đưa tin đảng Hồi giáo lớn nhất ở Algeria là Phong trào Xã hội vì Hòa bình (MSP) và đảng thế tục Tập hợp vì Văn hóa và Dân chủ (RCD) đã lần lượt tuyên bố tẩy chay cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra vào ngày 17/4 tới.

Ông Abderrezak Mokri, lãnh đạo phong trào MSP, cho rằng cuộc bầu cử sắp tới "thiếu sự bảo đảm công bằng, tự do và cơ hội thực sự cho cải cách chính trị." Trong khi đó, Mặt trận các Lực lượng Xã hội (FFS) - đảng đối lập lâu năm nhất ở Algeria - vẫn chưa quyết định có tham gia cuộc bầu cử hay không.

Đương kim Tổng thống Algeria Abdelaziz Bouteflika, người trúng cử lần đầu năm 1999, tái đắc cử vào các năm 2004 và 2009 với nhiệm kỳ 5 năm, đã được 4 chính đảng chính thức kêu gọi tiếp tục ra tranh cử nhiệm kỳ thứ tư bất chấp điều kiện sức khỏe của nhà lãnh đạo 76 tuổi này.

Tháng 4/2013, ông Bouteflika bị đột quỵ nhẹ và phải sang chữa trị ở Pháp trong ba tháng, gần đây ông vẫn phải thường xuyên sang Pháp kiểm tra sức khỏe.

Trong thời gian ông vắng mặt, các đảng đối lập đã đòi áp dụng Điều 88 trong Hiến pháp, trong đó quy định người đứng đầu Thượng viện sẽ đảm nhiệm chức tổng thống lâm thời trong trường hợp tổng thống đương nhiệm chết hoặc không còn khả năng điều hành đất nước.

Tổng Thư ký Đảng Công nhân đối lập, bà Louisa Hanoune tuyên bố sẽ ra tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử tới. Chiến dịch tranh cử tổng thống ở Algeria sẽ diễn ra từ ngày 23/3-13/4./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục