Dâng hương tưởng niệm và an táng hài cốt liệt sỹ tại Bình Phước

Ngày 22/12, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Bình Phước tổ chức lễ viếng, an táng 6 hài cốt liệt sỹ và dâng hương tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sỹ.
Dâng hương tưởng niệm và an táng hài cốt liệt sỹ tại Bình Phước ảnh 1An táng các hài cốt liệt sỹ tại Bình Phước. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 22/12, tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Bình Phước tổ chức lễ viếng, an táng 6 hài cốt liệt sỹ và dâng hương tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sỹ.

Hoạt động này diễn ra nhân kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2021) và 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2021).

Tại buổi lễ, các đại biểu đã đặt vòng hoa, dành phút mặc niệm và thắp hương tri ân, tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ, những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế.

[Bình Phước: Quy tập 2 hài cốt liệt sỹ tại huyện Hớn Quản]

Sau lễ viếng, các đại biểu đã thực hiện nghi lễ an táng hài cốt 6 liệt sỹ vừa được tìm kiếm và quy tập trên địa bàn tỉnh trong năm 2021.

Đến nay, tỉnh Bình Phước đã tổ chức tìm kiếm, quy tập được trên 2.600 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả tại Campuchia; hơn 140 hài cốt liệt sỹ ở các địa phương đã được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục