Đánh bom liều chết gần nhà tù lớn nhất Afghanistan, 7 người thiệt mạng

Kẻ tấn công đã kích hoạt thiết bị nổ gần một phương tiện chở các nhân viên làm việc cho nhà tù Pul-e-charkhi, phía Đông thủ đô Kabul, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương.
Đánh bom liều chết gần nhà tù lớn nhất Afghanistan, 7 người thiệt mạng ảnh 1Các tù nhân tại nhà tù Pul-e-Charkhi. (Nguồn: AP

Ngày 31/10, ít nhất 7 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong một vụ đánh bom liều chết gần nhà tù lớn nhất tại Afghanistan.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết kẻ tấn công đã kích hoạt thiết bị nổ gần một phương tiện chở các nhân viên làm việc cho nhà tù Pul-e-charkhi, phía Đông thủ đô Kabul.

[IS thừa nhận gây ra vụ nổ gần Ủy ban bầu cử ở thủ đô Afghanistan]

Vụ nổ khiến 7 người thiệt mạng và 5 người bị thương ngay tại cổng của nhà tù. Truyền thông địa phương đưa tin vụ nổ xảy ra trước khi phương tiện chở các nhân viên di chuyển vào sân trước của nhà tù.

Hiện chưa có tổ chức nào thừa nhận là thủ phạm. Hầu hết các vụ đánh bom liều chết xảy ra tại Afghanistan do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thực hiện.

Trước đó, ngày 29/10, một vụ đánh bom liều chết cũng đã xảy ra ngay trước trụ sở Ủy ban Bầu cử độc lập Afghanistan (IEC) khiến 1 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục