Đánh bom ở Sri Lanka năm 2019: Cựu Tổng thống phải chịu trách nhiệm

Tòa án Sri Lanka nêu rõ cựu Tổng thống Sirisena phải chịu trách nhiệm khi không thực hiện các biện pháp ngăn chặn các vụ đánh bom khiến hàng trăm người chết vào ngày lễ Phục Sinh năm 2019.
Đánh bom ở Sri Lanka năm 2019: Cựu Tổng thống phải chịu trách nhiệm ảnh 1Hiện trường vụ nổ tại nhà thờ St. Anthony ở Colombo của Sri Lanka, ngày 21/4/2019. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 12/1, Tòa án Tối cao Sri Lanka ra một phán quyết mang tính bước ngoặt, trong đó nêu rõ cựu Tổng thống nước này Maithripala Sirisena cùng bốn quan chức hàng đầu khác phải chịu trách nhiệm khi không ngăn chặn được các vụ đánh bom vào ngày lễ Phục Sinh năm 2019 làm 279 người chết.

Đây là vụ tấn công khủng bố tồi tệ nhất ở quốc đảo này kể từ khi kết thúc cuộc nội chiến sắc tộc.

Vào đúng ngày lễ linh thiêng, các phần tử khủng bố đã phối hợp tiến hành nhiều vụ đánh bom liều chết nhằm vào các khách sạn và nhà thờ Công giáo, khiến 45 người nước ngoài thiệt mạng và hơn 500 người bị thương.

[Sri Lanka xét xử vụ đánh bom khủng bố năm 2019 khiến 267 người chết]

Hội đồng xét xử gồm bảy thẩm phán phán quyết rằng ông Sirisena đã sơ suất trong việc không thực hiện các biện pháp ngăn chặn vụ tấn công, bất chấp những cảnh báo từ nguồn thông tin tình báo tin cậy trước đó hai tuần.

Hội đồng yêu cầu ông Sirisena, 71 tuổi, phải bồi thường 273.000 USD cho thành viên gia đình các nạn nhân đã khởi kiện vụ việc này ra tòa.

Ngoài ra, các cựu lãnh đạo cảnh sát, tình báo và quốc phòng của Sri Lanka cũng phải chịu trách nhiệm và phải bồi thường cho thân nhân các nạn nhân.

Đây là lần đầu tiên một nguyên thủ quốc gia ở Sri Lanka phải chịu trách nhiệm vì đã không ngăn chặn một vụ tấn công khủng bố./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục