Kỹ thuật này được ứng dụng bằng cách đưa stent (một ống lưới thép mỏng) vào đặtở vị trí bị tắc của động mạch làm cho động mạch giãn ra, giúp lưu thông máu.
Đây là một kỹ thuật khó, lần đầu tiên được ứng dụng tại bệnh viện này và đã giúp điều trị thành công cho bệnh nhân Peak Sang Won, 58 tuổi, người Hàn Quốc.Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng chóng mặt, lơ mơ, thiếu máu não nặng, tiếpxúc chậm, không nói được.
Sau khi chụp MRI mạch máu, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị đột quỵ do tắc nghẽnđộng mạch thân nền. Các bác sĩ đã chích thuốc tiêu sợi huyết qua đường tĩnhmạch, đồng thời đặt stent để nâng mạch máu bị hẹp cho bệnh nhân.
Hiện nay, sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định, nói chuyện được bình thường. Theo các bácsĩ, nếu không được điều trị kịp thời bệnh nhân sẽ tử vong. Việc đặt stent còn giúp bệnh nhân không bị tái phát bệnh và hồi phục sức khỏe nhanh./.