Đẩy mạnh hợp tác kinh tế giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Ấn Độ

Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Bộ Giáo dục Ấn Độ Rajkumar Ranjan Singh đề nghị lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Ấn Độ, thúc đẩy hợp tác kinh tế.
Đẩy mạnh hợp tác kinh tế giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Ấn Độ ảnh 1Ông Nguyễn Văn Nên (phải), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tặng quà kỷ niệm ông Rajkumar Ranjan Singh, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Bộ Giáo dục Ấn Độ. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Ngày 27/9, ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tiếp Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Bộ Giáo dục Ấn Độ Rajkumar Ranjan Singh đang trong chuyến thăm và làm việc tại thành phố.

Chào mừng ông Rajkumar Ranjan Singh thăm và làm việc tại thành phố trong năm hai nước cùng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên bày tỏ vui mừng trước những kết quả tốt đẹp trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam-Ấn Độ thời gian qua.

Ông Nguyễn Văn Nên cho rằng niềm tự hào về lịch sử quan hệ tốt đẹp giữa hai nước trong quá khứ là trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc tiếp tục củng cố, tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác giữa hai nước.

Ông Nguyễn Văn Nên tri ân, đánh giá cao sự hỗ trợ, chia sẻ của Ấn Độ đối với Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn chống dịch COVID-19, không chỉ góp phần giúp thành phố nói riêng, Việt Nam nói chung kiểm soát được dịch bệnh, mà còn thể hiện truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân hai nước luôn đoàn kết, chung vai, sát cánh bên nhau trong những lúc khó khăn.

[Quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Ấn Độ đang phát triển mạnh mẽ]

Chúc mừng kết quả Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Ấn Độ Horasis 2022 tổ chức tại Bình Dương ngày 26/9, theo ông Nguyễn Văn Nên, mặc dù các chương trình hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ đã được tăng cường nhưng tiềm năng hợp tác giữa hai nước cũng như giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các đối tác Ấn Độ vẫn còn nhiều dư địa phát triển.

Thời gian tới, hai bên cần tăng cường thực hiện các chương trình hợp tác đã thỏa thuận; đồng thời đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực hai bên có thế mạnh và cùng quan tâm như thương mại, đầu tư, công nghệ thông tin, văn hóa, giáo dục-đào tạo, nông nghiệp…

Đẩy mạnh hợp tác kinh tế giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Ấn Độ ảnh 2Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Cảm ơn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh dành thời gian tiếp, ông Rajkumar Ranjan Singh bày tỏ niềm vui khi đến thăm, làm việc tại Việt Nam trong năm hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và kỷ niệm 75 năm Quốc khánh Ấn Độ; đồng thời khẳng định, Việt Nam là trụ cột quan trọng trong chính sách hướng Đông và chính sách khu vực của Ấn Độ. Ấn Độ luôn mong muốn thúc đẩy quan hệ song phương với Việt Nam lên một tầm cao mới, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Chúc mừng thành phố đã vượt qua những khó khăn do dịch COVID-19, nhanh chóng đạt được thành tựu quan trọng về kinh tế-xã hội, ông Rajkumar Ranjan Singh bày tỏ mong muốn tiếp tục cùng Việt Nam, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên như kết nối, hợp tác giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, giáo dục, xây dựng đô thị thông minh, năng lượng xanh…

Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Bộ Giáo dục Ấn Độ cho rằng, trên nền tảng mối quan hệ tốt đẹp đã có, thời gian tới, hai nước tăng cường phối hợp triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác đã thỏa thuận.

Ông Rajkumar Ranjan Singh đề nghị Việt Nam tiếp tục ủng hộ Ấn Độ trên các diễn đàn đa phương. Lãnh đạo Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, cộng đồng người Ấn Độ đầu tư, kinh doanh lâu dài tại thành phố, góp phần vun đắp, củng cố, phát triển mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, hai dân tộc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục