Dịch COVID-19: Bệnh nhân 1402 điều trị tại Ninh Bình được xuất viện

Bệnh nhân COVID-19 số 1402, là công dân Việt Nam lao động tại nước ngoài về nước, được điều trị tại Phòng khám Đa khoa khu vực Cầu Yên từ ngày 7/12/2020, đến nay đã được điều trị khỏi và xuất viện.
Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Hoa Lư trao giấy ra viện cho bệnh nhân được chữa khỏi. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)
Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Hoa Lư trao giấy ra viện cho bệnh nhân được chữa khỏi. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)

Ngày 4/1, tại Phòng khám Đa khoa khu vực Cầu Yên, Trung tâm Y tế huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đã công bố bệnh nhân COVID-19 số 1402 điều trị tại đây được chữa khỏi và xuất viện.

Bệnh nhân P.T.M.L, sinh năm 1983, quê quán xã Lả Nhì Tràng, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, là công dân Việt Nam lao động tại nước ngoài về nước, cách ly tại một cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn.

Bệnh nhân được chuyển đến điều trị tại Phòng khám Đa khoa khu vực Cầu Yên (Ninh Bình) ngày 7/12/2020.

[Ba người nhập cảnh trái phép ở Bình Dương âm tính với virus SARS-CoV-2]

Trong quá trình điều trị, bệnh nhân được sử dụng kháng sinh, trợ sức. Bốn lần gần đây nhất, bệnh nhận có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Thời điểm xuất viện, bệnh nhân có thể trạng bình thường.

Tại lễ công bố, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Hoa Lư, Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hoa Lư đã dặn dò bệnh nhân sau khi trở về địa phương phải khai báo với cơ sở y tế, tiếp tục cách ly 14 ngày theo quy định.

Ủy ban Nhân dân huyện Hoa Lư đã hỗ trợ kinh phí thuê xe taxi đưa bệnh nhân trở về địa phương.

Tính đến ngày 4/1, ngành Y tế tỉnh Ninh Bình đã tiếp nhận 34 bệnh nhân COVID-19, trong đó chữa khỏi cho 33 bệnh nhân, một bệnh nhân chuyển lên điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục