Dịch COVID-19: Cảnh sát Bỉ bắt giữ nhiều đối tượng gây rối trật tự

Cảnh sát đã thực hiện 18 vụ bắt giữ theo thủ tục hành chính và 4 vụ bắt giữ tư pháp sau hai sự kiện nêu trên. Ngoài ra, một đối tượng sẽ bị truy tố tại Tòa án hình sự Brussels vào ngày 22/4.
Dịch COVID-19: Cảnh sát Bỉ bắt giữ nhiều đối tượng gây rối trật tự ảnh 1Cảnh sát Bỉ giải tán đám đông. (Nguồn: rtbf.be)

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, tối 2/4, cảnh sát ở thủ đô Brussels đã giải tán một đám đông tụ tập tại khu vực rừng Cambre để tổ chức một buổi tiệc trong bối cảnh chính phủ nước này đang tăng cường các biện pháp hạn chế nhằm ngăn chặn sự lây lan của bệnh COVID-19.

Bữa tiệc mang tên "L’abîme" vốn được lên lịch tổ chức từ 18-22 giờ ngày 2/4 để kêu gọi quyền được gặp gỡ bất chấp đại dịch.

Trước đó, ngày 1/4 cũng tại khu vực rừng Cambre, cảnh sát đã phải sử dụng vòi rồng để giải tán đám đông lên đến 2.000 người, sau khi có thông tin cho rằng có một buổi hòa nhạc được tổ chức tại đây vào ngày 1/4.

Tuy đây chỉ là thông tin giả được lan truyền trên mạng xã hội trong ngày Cá tháng Tư, nhưng lại có rất đông người đăng ký tham gia. Đụng độ giữa cảnh sát và những người tham dự đã khiến 34 người bị thương, trong đó có 26 cảnh sát, trong khi 6 ôtô cảnh sát bị phá hỏng.

Cảnh sát đã thực hiện 18 vụ bắt giữ theo thủ tục hành chính và 4 vụ bắt giữ tư pháp sau hai sự kiện nêu trên. Ngoài ra, một đối tượng sẽ bị truy tố tại Tòa án hình sự Brussels vào ngày 22/4.

Cuối tuần trước, Bỉ đã đưa ra các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hơn nhằm ngăn chặn số ca nhiễm mới đang gia tăng tại nước này.

Theo đó, Bỉ đã đóng cửa các trường học, duy trì đóng cửa biên giới, hạn chế việc đi đến các cửa hàng không thiết yếu và giảm số người tối đa có thể tụ họp trong không gian ngoài trời xuống còn 4 người.

[Bỉ áp đặt lệnh phong tỏa mới đối phó với làn sóng dịch bệnh thứ 3]

Cùng ngày, thỏa thuận hợp tác được ký kết giữa các cơ quan khác nhau về kiểm soát các quy tắc kiểm dịch COVID-19 đã được Quốc hội Brussels thông qua. Đây là lần cuối cùng Quốc hội Bỉ bỏ phiếu về vấn đề này.

Từ tuần tới, chính quyền các địa phương sẽ có thể liên hệ với ai đó để tìm hiểu xem họ có đang bị cách ly hay không và có cần sự giúp đỡ không. Dữ liệu có thể được chuyển cho cảnh sát nếu cần thiết.

Kiểm soát việc tuân thủ các quy tắc kiểm tra và cách ly của khách du lịch cũng nằm trong khuôn khổ các biện pháp mà chính phủ Bỉ áp dụng để chống lại sự lây lan của dịch COVID-19. Với thỏa thuận này, sự phối hợp giờ đây sẽ rõ ràng hơn đối với chính quyền địa phương và cơ quan cảnh sát.

Thỏa thuận được ký kết giữa Chính phủ liên bang và các thực thể liên bang nhằm mục đích chia sẻ dữ liệu có trong biểu mẫu định vị hành khách (PLF) mà những người đến Bỉ từ nước ngoài phải điền trước khi lên máy bay. Việc thiếu thoả thuận hợp tác khiến cho sự kiểm soát các nghĩa vụ áp đặt đối với du khách trở về từ vùng đỏ rất phức tạp.

Để kiểm soát việc sàng lọc, dữ liệu PLF sẽ được tự động truyền đến cơ sở dữ liệu của cảnh sát và có thể được so sánh với các mã kiểm tra chưa sử dụng. Dữ liệu sẽ được lưu giữ trong 14 ngày.

Trong nỗ lực kiềm chế làn sóng dịch COVID-19 lần thứ ba, Bỉ hiện đang tăng cường các biện pháp phong toả. Toàn bộ trường học, các cửa hàng bán đồ không thiết yếu và tiệm cắt tóc đóng cửa trong 4 tuần, bắt đầu từ ngày 27/3. Theo quy định mới, số lượng tối đa số người được phép tụ tập ở nơi công cộng sẽ giảm từ 10 người hiện nay xuống còn 4 người.

Các chuyến đi /đến Bỉ được cho là không cần thiết tiếp tục bị cấm đến ngày 18/4. Quy định này áp dụng đối với những người Bỉ muốn đi ra nước ngoài hoặc những người nước ngoài muốn đến Bỉ mà không có lý do cấp bách.

Những ai vi phạm sẽ phải nộp một khoản tiền phạt. Ngược lại, học sinh và người lao động làm việc tại vùng biên giới vẫn được phép sang Bỉ. Các chuyến viếng thăm thân nhân ở nước ngoài đều bị cấm nhưng bù lại, họ được di chuyển ra ngoài biên giới để dự đám cưới hoặc đám tang của người thân. Người dân Bỉ vẫn được phép đi du lịch trên toàn quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục