Dịch COVID-19: Chung tay góp phần đẩy lùi dịch bệnh

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát, các tỉnh Tiền Giang, Bạc Liêu và Nam Định đã tổ chức phát động đợt quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch bệnh.
Các cá nhân, đơn vị tham gia quyên góp ủng hộ phòng, chống COVID-19 tại lễ phát động. (Ảnh: Minh Trí/TTXVN)
Các cá nhân, đơn vị tham gia quyên góp ủng hộ phòng, chống COVID-19 tại lễ phát động. (Ảnh: Minh Trí/TTXVN)

Ngày 4/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tiền Giang tổ chức phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 kéo dài đến ngày 31/8. Ngay trong lễ phát động, tỉnh đã quyên góp được trên 2,3 tỷ đồng.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang kêu gọi các tầng lớp nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái,” “nhường cơm sẻ áo” của dân tộc, tiếp tục chung tay góp sức, ủng hộ vật chất và tinh thần cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Số tiền quyên góp được ưu tiên sử dụng để mua vaccine, máy thở và trang thiết bị y tế cần thiết; hỗ trợ các khu cách ly, điều trị bệnh nhân nặng; động viên lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch; hỗ trợ công tác phòng, chống dịch cho những địa phương đang có dịch bùng phát phức tạp.

Cùng ngày, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống COVID-19. Tại buổi phát động, ban tổ chức đã tiếp nhận được hơn 44,2 tỷ đồng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cho biết, hiện nay tỉnh có gần 785 ngàn người trên 18 tuổi cần tiêm vaccine, với tổng kinh phí cần để mua vaccine là gần 200 tỷ đồng.

Trong điều kiện của tỉnh còn rất nhiều khó khăn, bên cạnh các nguồn lực của Nhà nước cần có sự chung tay đóng góp từ các nguồn lực xã hội, của cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang trên địa bàn.

[Quỹ vaccine phòng COVID-19 tiếp nhận hơn 160 tỷ đồng trong một ngày]

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu phát động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh ủng hộ ít nhất 1 ngày lương. Các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng toàn thể nhân dân trong tỉnh tiếp tục chung tay góp sức, ủng hộ vật chất và tinh thần hỗ trợ công tác phòng, chống dịch.

Dịch COVID-19: Chung tay góp phần đẩy lùi dịch bệnh ảnh 1Đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu trao tượng trưng số tiền quyên góp ủng hộ Quỹ phòng, chống COVID-19. (Ảnh: Nhật Bình/TTXVN)

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn tỉnh nêu cao ý thức tự giác, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với cộng đồng, chấp hành nghiêm quy định của Chính phủ, ngành y tế và của địa phương, đơn vị trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Người dân có thể đóng góp trực tiếp qua tài khoản: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu (quỹ bão lụt) số tài khoản: 3761.0.9008750.91049 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Bạc Liêu; hoặc tại địa chỉ Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu, số 2 đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu và cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố.

Chiều 4/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định đã tiếp nhận hơn 7 tỷ đồng từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận tiền ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19, ông Đoàn Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định gửi lời cảm ơn và ghi nhận tấm lòng hảo tâm, sự sẻ chia chung tay góp sức bằng cả vật chất và tinh thần của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh để cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định thực hiện hiệu quả mục tiêu kiểm soát dịch COVID-19, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và sức khỏe của nhân dân.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định kêu gọi các tổ chức, cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết “Tương thân tương ái,” “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc, tiếp tục chung tay góp sức, ủng hộ vật chất và tinh thần để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh; đồng thời chấp hành nghiêm các quy định của Chính phủ, ngành Y tế và của chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tính đến ngày 4/6, tỉnh Nam Định đã qua 21 ngày không ghi nhận ca mới mắc COVID-19. Tỉnh đã gỡ bỏ phong tỏa tất cả 4 khu dân cư gồm Xóm Trại, tổ dân phố Tây Kênh, thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh; xóm 2, xã Giao Hải, huyện Giao Thủy; thôn Trung Cường, xã Yên Cường và khu vực cầu Tống (xóm Hậu và xóm Nhân Trạch), xã Yên Thắng, huyện Ý Yên.

Hiện Nam Định có 5 trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng ở huyện Trực Ninh (2 trường hợp), Ý Yên (2 trường hợp) và Giao Thủy (1 trường hợp).

Dịch COVID-19: Chung tay góp phần đẩy lùi dịch bệnh ảnh 2Số tài khoản nhận đóng góp mua vaccine của Quỹ vaccine chống COVID-19 (Nguồn: Vietnam+)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục