Dịch COVID-19: Kiểm soát chặt các đường mòn, lối mở tuyến biên giới

Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng duy trì 107 tổ chốt chặn cố định thường xuyên ứng trực 24/24 giờ trên biên giới và 25 tổ tuần tra, kiểm soát lưu động tại các trục đường ra vào khu vực biên giới.
Đoàn công tác kiểm tra các chốt chặn của Bộ đội Biên phòng trên tuyến biên giới tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)
Đoàn công tác kiểm tra các chốt chặn của Bộ đội Biên phòng trên tuyến biên giới tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Từ 27-31/7, Đoàn công tác số 3 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Đại tá Quàng Văn Xiến, Phó Cục trưởng Cục Trinh sát Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại 72 chốt chặn trên biên giới, thuộc 8 đồn Biên phòng của Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng.

Đoàn đã thăm hỏi động viên cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại các chốt chặn trên biên giới; kiểm tra tình hình ăn ở, vệ sinh, công tác triển khai nhiệm vụ phòng, chống dịch, đặc biệt là công tác ngăn chặn các hoạt động đưa đón người xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Theo Thượng tá Phạm Vũ Dương, Phó Chỉ huy trưởng nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng, từ khi xảy ra dịch COVID-19 đến nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh luôn bám sát chỉ đạo của cấp trên, đồng thời triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập qua biên giới.

Hiện nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng duy trì 107 tổ chốt chặn cố định thường xuyên ứng trực 24/24 giờ trên biên giới và 25 tổ tuần tra, kiểm soát lưu động tại các trục đường ra vào khu vực biên giới; mỗi ngày duy trì 350-400 lượt cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng cùng 100-150 lượt cán bộ các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm soát, tiếp nhận công dân Việt Nam từ nước ngoài trở về và đưa về cơ sở cách ly theo đúng quy định.

Qua đó, kịp thời đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là hoạt động đưa đón người xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới.

["Mỗi người dân là một chiến sỹ" - cùng tỉnh táo để có hành động đúng]

Kể từ ngày 3/2 đến ngày 26/7/2020, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng đã phát hiện ngăn chặn các trường hợp nhập cảnh trái phép, đưa hơn 6.400 người đi cách ly theo quy định.

Bộ đội Biên phòng xác lập 2 chuyên án, bắt giữ và khởi tố 6 vụ với 11 đối tượng về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép; phát hiện và bắt giữ 6 vụ với 18 đối tượng nhập cảnh trái phép.

Bên cạnh đó Bộ đội Biên phòng tổ chức tuyên truyền và ngăn chặn 1.796 công dân có ý định xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới; phát hiện và bắt giữ 12 vụ với 34 đối tượng mua bán, vận chuyển trang thiết bị, vật tư y tế trái phép qua biên giới; tang vật thu giữ 417.810 khẩu trang, 800 bộ quần áo bảo hộ, 218 máy kiểm tra thân nhiệt…

Kết luận đợt kiểm tra và triển khai nhiệm vụ, giải pháp cấp bách công tác phòng, chống dịch COVID-19, Đại tá Quàng Văn Xiến đã ghi nhận và đánh giá cao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Phó Cục trưởng Cục Trinh sát Bộ đội Biên phòng đề nghị, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng cần tiếp tục tổ chức, duy trì lực lượng chốt chặn 24/24 giờ trên toàn tuyến biên giới của tỉnh; chủ động nắm chắc tình hình từ xa; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, siết chặt các đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới của tỉnh Cao Bằng.

Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trên địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới để đưa đi cách ly theo quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục