Dịch COVID-19: Quảng Trị đã dỡ bỏ gần hết điểm phong tỏa tạm thời

Tỉnh Quảng Trị chỉ còn 1 điểm phong tỏa là xung quanh Công ty Bảo Châu, số 221 Lê Duẩn, phường Đông Giang, thành phố Đông Hà.
Dịch COVID-19: Quảng Trị đã dỡ bỏ gần hết điểm phong tỏa tạm thời ảnh 1Lực lượng chức năng tháo gỡ biển hiệu phong tỏa Tổ 5A, Khu phố 1, phường Đông Lễ. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Chiều 27/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định số 2419/QĐ-UBND về việc dỡ bỏ các khu phong tỏa tạm thời.

Từ 14 giờ ngày 27/8, ngành chức năng dỡ bỏ phong tỏa tạm thời đối với 3 khu vực gồm: Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh cơ sở 2; thôn Đơn Duệ, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh; xóm Bàu thôn Hà Thanh, xã Gio Châu, huyện Gio Linh.

Thôn Đơn Duệ, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh, có gần 300 hộ dân với khoảng 1.200 khẩu và Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh cơ sở 2, bị phong tỏa tạm thời từ tối 6/8 do cùng liên quan đến ca bệnh 749.

Xóm Bàu thôn Hà Thanh, xã Gio Châu, huyện Gio Linh, có 104 hộ với hơn 400 khẩu, bị phong tỏa tạm thời từ ngày 11/8 do liên quan đến ca bệnh 861.

Trước đó, tối 25/8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cũng đã quyết định dỡ bỏ phong tỏa tạm thời đối với 2 khu vực trên địa bàn thành phố Đông Hà gồm: Tổ 5A, Khu phố 1, phường Đông Lễ và Khu phố 2, phường Đông Giang.

Tổ 5A, Khu phố 1, phường Đông Lễ - nơi sinh sống của ca bệnh 750, bị phong tỏa ngày 6/8 có 11 hộ dân với 48 khẩu.

Khu phố 2, phường Đông Giang, nơi sinh sống của ca bệnh số 833, bị phong tỏa ngày 9/8 có 15 hộ với 58 khẩu.

Trước đó, ngày 21/8, tầng 6, Tòa nhà G thuộc Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị cũng đã được dỡ bỏ lệnh phong tỏa áp dụng từ ngày 9/8 do liên quan đến ca bệnh 750.

Như vậy, tỉnh Quảng Trị đã có 6 trong tổng số 7 điểm được dỡ bỏ phong tỏa tạm thời, chỉ còn 1 điểm phong tỏa là xung quanh Công ty Bảo Châu, số 221 Lê Duẩn, phường Đông Giang, thành phố Đông Hà.

Từ tối 25/8, tỉnh Quảng Trị đã thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội ở thành phố Đông Hà, sau 15 ngày địa phương này không có ca mắc mới theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời chuyển sang thực hiện theo Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tỉnh Quảng Trị đã ghi nhận 7 ca mắc COVID-19 gồm các bệnh nhân: 749, 750, 832, 833, 861, 862 và 904; trong đó ca bệnh 832 đã tử vong do mắc COVID-19 trên nền bệnh đái tháo đường tuýp 1 suy kiệt dài ngày và suy tim./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục