Diễn đàn công WTO 2024 tập trung bàn thảo “tái toàn cầu hóa”

Diễn đàn công WTO 2024 nhằm tìm ra cách thức để tái toàn cầu hóa có thể giúp thương mại trở nên toàn diện hơn và nhiều người được hưởng lợi hơn.

Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala phát biểu tại Diễn đàn công WTO 2024 ở Geneva, Thụy Sĩ ngày 10/9/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala phát biểu tại Diễn đàn công WTO 2024 ở Geneva, Thụy Sĩ ngày 10/9/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 10/9, Diễn đàn công Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) 2024 đã khai mạc tại Geneva, Thụy Sĩ, với chủ đề “Tái toàn cầu hóa: Thương mại toàn diện hơn cho một thế giới tốt đẹp hơn.”

Diễn đàn năm nay nhằm tìm ra cách thức để tái toàn cầu hóa có thể giúp thương mại trở nên toàn diện hơn và nhiều người được hưởng lợi hơn.

Trích dẫn số liệu từ Báo cáo Thương mại Thế giới 2024 vừa được công bố, Tổng Giám đốc WTO, bà Ngozi Okonjo-Iweala, cho biết thương mại quốc tế giúp thu hẹp khoảng cách thu nhập giữa các nền kinh tế và thúc đẩy tính toàn diện của kinh tế toàn cầu.

Từ năm 1995 đến năm 2023, thu nhập bình quân đầu người toàn cầu (được điều chỉnh theo lạm phát), đã tăng khoảng 65%, trong khi thu nhập bình quân đầu người của các nền kinh tế có thu nhập trung bình thấp tăng gần gấp 3 lần.

Tổng Giám đốc WTO nhấn mạnh lần đầu tiên kể từ Cách mạng công nghiệp, các nước nghèo đã thu hẹp khoảng cách thu nhập với các nước giàu.

Tuy nhiên, bà cũng chỉ ra rằng nhiều quốc gia nghèo, đặc biệt là ở châu Phi, châu Mỹ Latinh và Trung Đông, vẫn chưa tham gia thương mại toàn cầu. Điều này khiến thu nhập của các nước sụt giảm, ngay cả trước khi đại dịch COVID-19 xảy ra.

Trong khi đó, tại một số quốc gia có thu nhập cao, những thách thức như chi phí thương mại cao, khả năng tiếp cận thông tin hạn chế, kỹ năng nghề nghiệp không phù hợp và thiếu cơ hội tài chính khiến nhiều người cảm thấy bị tụt hậu so với toàn cầu hóa. Điều này đã làm gia tăng phản ứng chính trị chống thương mại quốc tế.

Bà Ngozi Okonjo-Iweala nhấn mạnh chủ nghĩa bảo hộ không phải là con đường hiệu quả hướng tới hội nhập. Thay vào đó, thương mại diễn ra thường xuyên hơn và toàn diện hơn là con đường đưa các nước và người dân tham gia dòng chảy nền kinh tế toàn cầu.

Theo nhà kinh tế trưởng WTO, ông Ralph Ossa, cần có chiến lược toàn diện để tăng cường hơn nữa tính hội nhập của thương mại toàn cầu và thu hẹp khoảng cách thu nhập giữa các nền kinh tế. Các chính sách thương mại phải được tích hợp hiệu quả với các khuôn khổ chính sách quốc tế và quốc gia.

Diễn đàn công WTO 2024, dự kiến kéo dài 4 ngày, bao gồm 138 phiên họp, với sự tham gia của gần 4.400 đại biểu từ các chính phủ, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và nhiều lĩnh vực khác nhau./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nguồn cung xăng dầu ổn định, đảm bảo phục vụ hoạt động kinh doanh sản xuất. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Hà Nội: Xử lý trường hợp bán xăng dầu nhỏ giọt

Cơ quan chức năng kiểm tra, nắm bắt tình hình kinh doanh tại các cửa hàng xăng dầu; tăng cường tuyên truyền thương nhân chấp hành nghiêm quy định pháp luật, bảo đảm nguồn cung và ổn định thị trường.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

Thông qua Đề án thành lập Khu kinh tế tự do Hưng Yên

Đề án đề xuất có tính tích hợp cao, đa ngành, đa lĩnh vực, tập trung vào các ngành sản xuất công nghệ cao, công nghệ số, đổi mới sáng tạo và dịch vụ hiện đại để hình thành hệ sinh thái năng động.